Nóng 24h qua: Lời khai của “phi công trẻ” dùng thanh sắt đâm vào vùng kín người tình

Lời khai của “phi công trẻ” dùng thanh sắt đâm vào vùng kín người tình; Tài xế khai lý do không dừng xe dù CSGT bám trên cửa ô tô… là những tin nóng 24h qua.

Lời khai của “phi công trẻ” dùng thanh sắt đâm vào vùng kín người tình

Ngày 2/12, Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An vẫn đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Tài Khôi (SN 1981, trú thị trấn Nam Đàn) để tiếp tục điều tra, làm rõ liên quan đến vụ việc người này đã đánh đập một phụ nữ vào đêm 29/10. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị M. (SN 1968).

Nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện.

Nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Khôi thừa nhận đã có một đời vợ nhưng đã ly hôn. Thường ngày, Khôi làm lao động tự do. Thời điểm này, Khôi quen và có quan hệ tình cảm với người phụ nữ lớn hơn tuổi mình là bà Nguyễn Thị M.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, do nghi ngờ bà M. có người khác nên Khôi đã gọi người phụ nữ này về chợ Sa Nam, thị trấn Nam Đàn để nói chuyện.

Khoảng 21h ngày 29/10, đang đứng nói chuyện thì Khôi đã đánh đập, đấm vào mặt bà M. Chưa dừng lại ở đó, Khôi còn dùng thanh sắt nhọn đâm nhiều lần vào vùng kín của bà M. khiến nạn nhân chảy nhiều máu.

Sau khi gây án, Khôi bỏ đi khỏi hiện trường. Bà M. bị thương và hoảng sợ nên ngồi ở ven đường. Người dân đi đường phát hiện bà M. bị thương chảy nhiều máu nên lập tức báo công an đồng thời đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Qua kiểm tra, các bác sĩ bệnh viện đa khoa huyện Nam Đàn cho biết, nạn nhân bị đa chấn thương, gãy răng, còn tay và chân bị đánh bầm, vùng kín cũng bị đánh chảy nhiều máu.

Hiện, cơ quan chức năng đang giám định thương tích của nạn nhân để đủ cơ sở xử lý đối tượng.

Tài xế khai lý do không dừng xe dù CSGT bám trên cửa ô tô

Ngày 3/12, Đại tá Lê Văn Thái - Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, công an huyện đang điều tra làm rõ hành vi “chống người thi hành công vụ” đối với tài xế xe tải Đinh Thanh Hà (28 tuổi, quê Quảng Bình).

Hình ảnh tài CSGT nhảy lên bám cửa khi xe tải đang chạy

Hình ảnh tài CSGT nhảy lên bám cửa khi xe tải đang chạy

Trước đó, vào ngày 30/11, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh chiếc ô tô tải BKS 73C-066.86 được xác định do Hà điều khiển đang rẽ vào QL1A (đường tránh TP Vinh). Lúc này có một tổ CSGT Công an huyện Hưng Nguyên ra tín hiệu dừng xe, tuy nhiên tài xế không dừng lại mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy theo đường tránh TP Vinh.

Hai CSGT đứng trước đầu xe phải tránh né, sau nhảy lên bám vào cửa xe bên phụ để yêu cầu tài xế dừng lại. Chiếc xe chỉ dừng lại khi bị xe tuần tra vượt lên phía trước chặn đầu.

Bước đầu, tài xế Hà khai lý do không dừng xe là do không thấy hiệu lệnh của CSGT.

Nam sinh tử vong do bị đá bóng trúng ngực

Chiều 2/12, ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm thể dục thể thao quận 1 xác nhận sự việc một học sinh lớp 7 trường THCS Đồng Khởi, quận 1 đã tử vong vì bị bóng sút trúng ngực khi học lớp bóng đá cơ bản tại Trung tâm thể dục thể thao quận 1, TP.HCM.

Sân vận động Tao Đàn nơi xảy ra sự việc. Ảnh: PLO

Sân vận động Tao Đàn nơi xảy ra sự việc. Ảnh: PLO

Thầy Nguyễn Hải Đăng, Trưởng bộ môn bóng đá, Trung tâm thể dục thể thao quận 1 cho hay cho hay, sáng 30/11, lớp được chia thành 2 đội A-B để thi đấu với nhau. Trong lúc thi đấu, một bạn đội A đã sút bóng trúng vào ngực của nam sinh này.

“Sau đó, em ngã xuống. Tôi liền chạy lại hô hấp nhân tạo cho em. Thế nhưng, sau vài phút trôi qua, thấy em không có dấu hiệu tỉnh lại nên tôi và phụ huynh liền gọi xe cấp cứu đưa em qua bệnh viện đa khoa Sài Gòn vào lúc 7 giờ 30 phút. Đến 9 giờ sáng cùng ngày, bệnh viện thông báo em đã tử vong”, thầy Đăng nói.

Thầy Đăng cũng chia sẻ thêm, trong quá trình tuyển sinh học viên, tại phòng ghi danh, trung tâm luôn lưu ý với phụ huynh về một số trường hợp bệnh lý không nên tham gia lớp học như tim mạch. Khi các bé lên lớp năng khiếu, trung tâm mới có một bài kiểm tra về sức khỏe. Sau khi sự việc xảy ra, phía Trung tâm thể dục thể thao quận 1 cũng gặp gỡ gia đình học sinh gặp nạn để động viên, chia sẻ.

Bão Kammuri giật cấp 16 vào Biển Đông trở thành bão số 7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối nay (3/12), bão Kammuri đã vượt qua miền Trung Philippines đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 7 năm 2019.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão Kammuri. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão Kammuri. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Hồi 17 giờ, vị trí tâm bão số 7 cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 650km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 320km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Đến 16 giờ ngày 4/12, vị trí tâm bão ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 480km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15; biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km.

Nguồn: [Link nguồn]

Chính thức: Bão Kammuri giật cấp 16 vào Biển Đông trở thành bão số 7

Bão Kammuri gió giật cấp 16 đã vượt qua miền Trung Philippines đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 7 năm 2019.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN