Nóng 24h qua: Lái xe tử vong trên cầu Nhật Tân sau khi lên facebook “cầu cứu”

Tài xế tử vong trên cầu Nhật Tân sau khi lên facebook nhờ cứu hộ xe bị nổ lốp và thông tin ông lão mang cọc tiền nhặt được tới công an trình báo là những tin “nóng” nhất ngày 4/10.

Tài xế xe bán tải tử vong trên cầu Nhật Tân

Ngày 4/10, lãnh đạo công an phường Phú Thượng cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 2/10, tại cầu Nhật Tân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Hiện tại, cơ quan công an quận đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nóng 24h qua: Lái xe tử vong trên cầu Nhật Tân sau khi lên facebook “cầu cứu” - 1

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông trên cầu Nhật Tân. Ảnh:CT

Trước đó, vào khoảng thời gian trên, lái xe bán tải BKS 29C-829xx do một người đàn ông tên T. điều khiển di chuyển trên cầu Nhật Tân, hướng đi sân bay Nội Bài (Hà Nội). Khi lái xe bán tải di chuyển đến gần chân cầu Nhật Tân (đoạn thuộc địa phận phường Phú Thượng) thì xe ô tô bị nổ lốp. Lúc này, lái xe bán tải liền đăng nội dung nhờ mọi người giúp đỡ tìm số liên lạc đội cứu hộ lốp trên cầu Nhật Tân, đồng thời cảnh báo mọi người “nhẹ chân ga vì xe bị nổ lốp”.

Tuy nhiên, trong quá trình ông T. và thợ sửa chữa ô tô khắc phục sự cố thì bất ngờ một chiếc xe ô tô 16 chỗ BKS 29B-506xx đi từ phía sau không làm chủ được tay lái đã đâm vào đuôi xe bán tải. Vụ việc khiến lái xe bán tải tử vong tại chỗ, thợ sửa xe ô tô bị thương nặng.

Sát hại người tình khi nghe thông báo đã mang thai

Ngày 4/10, TAND TP Cần Thơ mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Thành Tín (34 tuổi; ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) 20 năm tù về tội "Giết người".

Nóng 24h qua: Lái xe tử vong trên cầu Nhật Tân sau khi lên facebook “cầu cứu” - 2

Lê Thành Tín tại tòa

Theo cáo trạng, mặc dù đã có gia đình riêng nhưng Tín và chị N.T.L.H  (ngụ cùng địa phương) vẫn lén lút qua lại. Ngày 4/4, chị H. gọi điện thoại cho Tín, thông báo mình đã có thai. Nghe xong, Tín bỏ đi nhậu. Đến 15 giờ cùng ngày, Tín gọi lại cho chị H. nhưng bị chặn số. Tín lấy xe máy chạy đến nhà chị H. nói chuyện thì hai bên xảy ra cự cãi.

Trong lúc tức giận, Tín chụp con dao để trên bàn đâm vào ngực chị H. rồi bỏ đi. Chị H. tự rút dao trên ngực ra vứt xuống sân, cố đi theo Tín đến cổng rào thì gục xuống đất. Tưởng người tình đã chết, Tín quay trở vào, lấy con dao vừa đâm chị H. đâm vào bụng mình để tự tử. Cả hai sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng chị H. đã tử vong. Theo kết quả giám định pháp y, bị hại tử vong do mất máu, suy hô hấp do thủng tim. Kết quả khám nghiệm tử thi thu giữ một khối trong tử cung nghi là mang thai.

Ông lão mang cọc tiền nhặt được tới công an trình báo

Ngày 4/10, Công an huyện Long Hồ, Vĩnh Long cho biết, ông Nguyễn Văn Hiếu (62 tuổi, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) đã đến công an trình báo việc nhặt được 10 triệu đồng của người đi đường đánh rơi.

Nóng 24h qua: Lái xe tử vong trên cầu Nhật Tân sau khi lên facebook “cầu cứu” - 3

Ông Nguyễn Văn Hiếu mang cọc tiền nhặt được đi trình báo công an để trả lại người đã đánh rơi.

Trước đó, chiều 3/10, ông Hiếu chạy xe máy đi dự đám cưới người quen. Khi đi đến QL53 đoạn cầu ngã tư Long Hồ (thị trấn Long Hồ) thì ông Hiếu thấy một cô gái đi xe phía trước đánh rơi một cọc tiền.

Ông Hiếu dừng xe nhặt tiền rồi đuổi theo để trả lại nhưng do cô gái chạy xe khá nhanh, ông không đuổi kịp nên đã mang số tiền này đến Công an huyện Long Hồ để trình báo. Qua kiểm tra, cọc tiền ông Hiếu nhặt được tổng cộng là 10 triệu đồng.

Nguyên CSGT tỉnh Đồng Nai nhận án nặng

Ngày 3/10, TAND TP.HCM đưa ra xét xử vụ án “Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ” bị phát hiện vào năm 2016. Theo điều tra, nhận thấy “nhu cầu” lo lót cho xe quá tải hoạt động trên địa bàn TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai rất lớn, Nguyễn Văn Thới và Lê Thị Cẩm Vân đã câu kết với một số lái xe, chủ xe gom tiền hối lộ cán bộ Thanh tra Giao thông (TTGT), Cảnh sát giao thông (CSGT).

Nóng 24h qua: Lái xe tử vong trên cầu Nhật Tân sau khi lên facebook “cầu cứu” - 4

Chủ toạ tuyên án các bị cáo

Để thực hiện, Thới in logo có số 68 và chữ “Gara Thành Đô”, Vân in logo có chữ “Xe chở hàng” để bán lại cho các chủ xe, từ đó lái xe dán vào đầu xe làm ký hiệu cho những người nhận hối lộ biết.

Từ tháng 1/2014 đến tháng 8/2015 Thới thu hơn 22 tỷ đồng. Ngoài 17 tỷ nộp phạt, Thới dùng 4,9 tỷ để đưa hối lộ 79 lần. Trong số này Thới đưa 1,2 tỷ đồng cho Nguyễn Cảnh Chân (nguyên là CSGT tỉnh Đồng Nai) để đưa cho 2 cán bộ CSGT tỉnh Đồng Nai.

Về phần Chân, bị cáo đã đưa 950 triệu đồng cho lãnh đạo phòng, đội CSGT tỉnh Đồng Nai và giữ lại 300 triệu để sử dụng. Nhận thức được hành vi sai trái, khi vụ án chưa bị khởi tố, ngày 15/9/2015 Chân tới cơ quan điều tra thú nhận hành vi.

Gần 1 năm sau đó, Chân xin ra khỏi ngành và được xuất ngũ vào ngày 22/7/2016. Dù vậy, mọi thứ đã quá muộn, tháng 8/2016 vụ án được khởi tố, Chân bị bắt tạm giam từ đó đến nay.

Tại toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt Thới 14 năm tù; Vân 9 năm tù; Chân cũng lĩnh tới 8 năm tù. Cùng vụ án, các bị cáo khác cũng nhận các mức án như sau: Trần Quốc Thái 10 năm tù, Mai Vân Thái Em 3 năm tù, Huỳnh Tấn Thắng 4 năm tù, Nguyễn Văn Phúc 3 năm tù, Trần Trọng Nhân 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Minh Thiên 3 năm tù, Nguyễn Mai Hữu Nhân 1 năm 6 tháng 23 ngày tù về tội “Đưa hối lộ”.

Nam thanh niên dùng dao chém 4 chiến sĩ công an bị thương

Sáng 3/10, Công an huyện Phú Thiện (Gia Lai) cho biết, tối 2/10, Công an huyện Phú Thiện triển khai tổ lực lượng tuần tra kiểm soát các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 25. Khoảng 20h 30', tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng chiếc xe mô tô BKS 81D1-005.33 để kiểm tra.

Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện là Đinh Văn Mạnh (SN 1993, trú tại thôn Kế Tân, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) không chấp hành hiệu lệnh mà lái xe lách qua tổ công tác. Sau đó Mạnh gặp một tổ công tác khác của Công an huyện Phú Thiện nên đã tiếp tục lạng lách rồi quay xe lại tổ công tác ban đầu.

Nóng 24h qua: Lái xe tử vong trên cầu Nhật Tân sau khi lên facebook “cầu cứu” - 5

Đối tượng Đinh Văn Mạnh người gây ra vụ tấn công lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ cũng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Khi đến gần tổ công tác này, đối tượng Mạnh liền lao xe trực diện vào các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đây, đồng thời rút trên xe ra một con dao rựa bất ngờ lao đến chém vào anh Đinh Văn Thiện, công an viên thị trấn Phú Thiện 1 nhát vào đầu và 1 nhát vào vai.

Chưa dừng lại, sau khi gây án, đối tượng tiếp tục cầm dao chạy bộ dọc theo quốc lộ 25 và chém bị thương 3 chiến sẽ công an khác gồm Thượng uý Đặng Văn Mạnh; Thiếu uý Vũ Hồng Phong, cán bộ đội Cảnh sát điều tra huyện Phú Thiện; Trung uý Nguyễn Tiến Thành, cán bộ đội Cảnh sát điều tra. Sau đó, đối tượng Mạnh đã bị người dân và lực lượng Công an huyện Phú Thiện đã áp sát và khống chế bắt giữ.

Đuổi theo không kịp, ông lão mang cọc tiền nhặt được tới công an

Không đuổi kịp xe cô gái để trả lại cọc tiền đánh rơi, ông lão ngoài 60 tuổi mang đến công an trình báo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN