Nóng 24h qua: Cảnh kinh dị trong đêm “đi bão” mừng ĐT Việt Nam vào chung kết

Nam thanh niên bỏ chạy giữa dòng CĐV “đi bão” với con dao đâm thẳng vào lưng; Đang lái xe trên phố, tài xế hạ kính cầu cứu CSGT… là những tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Đội tuyển Việt Nam nhận “mưa” tiền thưởng

Trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 diễn ra trên sân Mỹ Đình tối 6/12, đội tuyển Việt Nam đã tiếp tục vượt qua đối thủ Philippines với tỉ số 2-1. Tổng tỉ số sau 2 lượt trận bán kết là 4-2. Hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt về được ghi bởi Quang Hải và Công Phượng.

Nóng 24h qua: Cảnh kinh dị trong đêm “đi bão” mừng ĐT Việt Nam vào chung kết - 1

  Đội tuyển Việt Nam đã chính thức ghi tên vào chung kết AFF Cup 2018

Như vậy, sau tròn 10 năm, đội tuyển Việt Nam lại giành quyền vào chơi trận chung kết AFF Cup. Đối thủ trong trận chung kết sắp tới của chúng ta là đội tuyển Malaysia.

Ngay sau trận đấu, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo đã quyết định “thưởng nóng” đội tuyển quốc gia 1 tỉ đồng. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam còn nhận thưởng số tiền 100.000 USD từ Ban tổ chức AFF Cup 2018.

Phó chủ tịch thường trực VFF cho biết, từ đầu giải, đội tuyển Việt Nam đã nhận thưởng tổng cộng 3,1 tỷ đồng. Con số này sẽ còn tăng mạnh nếu thầy trò HLV Park Hang Seo đánh bại Malaysia ở trận chung kết và giành cúp vàng.

Fan “đi bão” ăn mừng xuyên đêm, công an nói gì?

Chiến thắng tối qua (6/12) của đội tuyển Việt Nam trước Philippines đã khiến hàng triệu trái tim người hâm mộ bóng đá bùng nổ cảm xúc. Quá sung sướng, hàng vạn CĐV ở Hà Nội và TP.HCM đã đổ ra đường ăn mừng. Họ mang theo cờ, hoa diễu hành qua nhiều tuyến phố, vừa di chuyển, CĐV vừa hò reo, hô vang “Việt Nam vô địch”.

Nóng 24h qua: Cảnh kinh dị trong đêm “đi bão” mừng ĐT Việt Nam vào chung kết - 2

Hàng vạn CĐV đổ ra đường ăn mừng chiến tích vào chung kết AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam.

Lãnh đạo Đội Tuyên truyền, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, đêm qua, dù rất đông CĐV đổ ra đường ăn mừng nhưng CSGT đã thực hiện hiệu quả các phương án phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên toàn thành phố.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Trung đoàn trưởng, Trung đoàn CSCĐ Hà Nội cho biết thêm, đêm qua, do CĐV ăn mừng thâu đêm nên lực lượng CSCĐ Thủ đô cũng phải làm nhiệm vụ tới gần sáng để chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Một số trường hợp vi phạm, cổ vũ quá khích đã bị CSCĐ ngăn chặn, xử lý.

Còn tại TP.HCM, hàng trăm chiến sĩ CSGT, cơ động, 113… túc trực trên các tuyến đường, giao lộ để điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý 78 trường hợp, tạm giữ 56 xe máy vi phạm luật giao thông.

Nam thanh niên bỏ chạy giữa dòng CĐV “đi bão” với con dao đâm thẳng vào lưng

Khoảng 11h tối 6/12, hoà chung với niềm vui chiến thắng của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam, cổ động viên tại Hà Nội đã tràn ra đường phố để ăn mừng. Một tổ công tác thuộc Công an phường Hàng Bột trong khi làm nhiệm vụ tại phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa), thì một nam thanh niên mặc áo đỏ bất ngờ chạy về phía chốt trực. Nam thanh niêm bị đâm bằng một con dao từ phía sau lưng. Thời điểm tiếp cận, con dao vẫn găm giữa lưng và nam thanh niên vẫn còn tỉnh táo.

Nóng 24h qua: Cảnh kinh dị trong đêm “đi bão” mừng ĐT Việt Nam vào chung kết - 3

 Tổ công tác đưa nam thanh niên đi cấp cứu (Ảnh: KSĐP)

Lực lượng chức năng đã lấy xe máy đưa nam thanh niên này đi cấp cứu, sau đó cắt cử người ở lại lập hồ sơ, làm các nghiệp vụ có liên quan.

"Chúng tôi đã tiếp nhận vụ việc sơ bộ và bàn giao cho đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa ngay trong đêm. Hiện, nguyên nhân xảy ra vụ việc và những người có liên quan đang được đội Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, làm rõ", đại diện Công an phường Hàng Bột thông tin.

Đang lái xe trên phố, tài xế hạ kính cầu cứu CSGT

Thượng uý Trần Ngọc Trung, Phó đội trưởng phụ trách Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, vào 18h10 chiều 6/12, tổ công tác Đội CSGT số 6 gồm gồm 5 người làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT tại ngã tư Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám.

Vào thời điểm trên, tổ công tác phát hiện anh Nguyễn Hồng Thắng (SN 1984, trú phường Kiến Hưng, quận Hà Đông) có biểu hiện bất thường khi đang lái xe ô tô.

Nóng 24h qua: Cảnh kinh dị trong đêm “đi bão” mừng ĐT Việt Nam vào chung kết - 4

Đại uý Khánh nhanh chóng đưa tài xế Thắng vào bệnh viện 198 cấp cứu

“Khi chúng tôi tiến lại gần để hỏi sự tình thì lái xe kéo kính xuống bảo: "Các anh ơi giúp em". Khi đó CSGT mở cửa thì thấy anh Thắng sốt rất cao, người lạnh, có biểu hiện co giật”, Trước tình huống này, tổ công tác đã đưa anh Thắng vào Bệnh viện 19/8 cấp cứu. Lúc này, tài xế đã lịm đi, tình trạng khá nguy kịch.

Được biết, đến sáng 7/12, anh Thắng đã được người nhà chuyển về Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây.

Theo người nhà, anh Thắng có một vết thương ở tay, bị nhiễm trùng. Tuy nhiên anh vẫn cố gắng đi làm. Chiều 6/12, vết thương bị nhiễm trùng khiến anh sốt cao, co giật rồi bất tỉnh.

Vũ “nhôm” bị đề nghị mức án 15-17 năm tù

Sáng nay (7/12), sau 2 ngày tạm dừng, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"), Trần Phương Bình cùng 24 đồng phạm trong vụ án làm thất thoát hơn 3.600 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại CP Đông Á - DAB.

Từ hậu quả vụ án để lại là đặc biệt nghiêm trọng, VKSND TP.HCM nhận định, bị cáo Trần Phương Bình phải chịu mức án nghiêm khắc nhất mới tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội và đủ sức răn đe, từ đó đề nghị xử phạt bị cáo Bình mức án tù chung thân.

Nóng 24h qua: Cảnh kinh dị trong đêm “đi bão” mừng ĐT Việt Nam vào chung kết - 5

Trong vụ án này, Vũ “nhôm” bị đề nghị mức án 15-17 năm tù

Đối với Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”), vì vụ lợi đã gây hậu quả nghiêm trọng do hành vi vi phạm gây ra, lẽ ra Vũ phải chịu khung hình phạt theo quy là 20 năm tù đến chung thân. Tuy nhiên, Vũ đã vận động gia đình khắc phục được 203 tỷ đồng, hứa trả 13,4 triệu USD. Vì vậy, VKSND đề nghị phạt Vũ mức án 15 - 17 năm tù. Tổng hợp hình phạt trước đó Vũ đã chịu xử phạt ở vụ án khác là 8 năm, Vũ bị đề nghị mức án 25 năm tù.

Các bị cáo khác chịu mức án từ án treo đến 20 năm tù.

Vũ ”nhôm” bị đề nghị 15-17 năm tù, Trần Phương Bình chung thân

Theo VKS, hành vi của bị cáo Trần Phương Bình là nguyên nhân chính khiến Ngân hàng Đông Á lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN