Nóng 24h qua: Bất ngờ với lai lịch người rời bỏ khỏi hiện trường trong vụ “CSGT ngã ngửa"

Bất ngờ với lai lịch người bỏ trốn khỏi hiện trường trong vụ “CSGT ngã ngửa”; Phan Sào Nam khóc nghẹn khi nhắc tới việc vợ con đi ở nhà thuê;…là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Bất ngờ với lai lịch người bỏ trốn khỏi hiện trường trong vụ “CSGT ngã ngửa”

Sáng 19-11, Công an phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết trong ngày hôm nay cơ quan này sẽ tống đạt quyết định xử phạt hành chính đối với Phạm Thanh Qua (SN 1997) và Phạm Ngọc Tuyển (SN 1996; ngụ xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định).

Nóng 24h qua: Bất ngờ với lai lịch người rời bỏ khỏi hiện trường trong vụ “CSGT ngã ngửa" - 1

 Qua và thiếu úy Linh trong lúc giằng co tại hiện trường vụ TNGT.

Trước đó, ngày 16-11, Công an TP Quy Nhơn đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 đối tượng này về hành vi cản trở người thi hành công vụ với số tiền 2 triệu đồng/người.

Liên quan đến vụ việc trên, theo tìm hiểu của phóng viên, Huỳnh Hiệp Xuyên (SN 1983; ngụ xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định), người điều khiển xe máy 77L1-303.79 xảy ra va chạm với xe máy chở Qua và Tuyển, rồi sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự và đang là bị can trong một vụ án gây rối trật tự công cộng.

Cụ thể, ngày 24-5-2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Hiệp Xuyên về tội gây rối trật tự công cộng, do liên quan đến cái chết của một thanh niên ở cùng địa phương. Đến ngày 5-10, Xuyên bị VKSND tỉnh Bình Định ban hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã Mỹ Châu.

Trước đó, năm 2002, sau khi tham gia gây rối tại địa phương, Xuyên bị đưa đi cơ sở giáo dục 12 tháng tại tỉnh Phú Yên. Năm 2005, Xuyên bị TAND TP Quy Nhơn kết án 12 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Đến năm 2010, Xuyên tiếp tục gây thương tích cho người khác và bị đưa đi cơ sở giáo dục 24 tháng tại tỉnh Phú Yên. Ngày 2-10-2017, Xuyên bị xử phạt hành chính về hành vi đập phá tài sản.

Trước đó, ngày 7-11, trên đường Diên Hồng (phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) đã xảy ra vụ TNGT giữa xe máy 77L1-303.79 do Huỳnh Hiệp Xuyên điều khiển với xe máy 77L1-938.49 do Phạm Thanh Tuấn (SN 1996, ngụ xã Canh Vinh) điều khiển, chở theo Phạm Thanh Qua và Phạm Ngọc Tuyển.

Khi các lực lượng chức năng đến hiện trường thực hiện quy trình về xử lý TNGT thì Phạm Trọng Tuyển và Phạm Thanh Qua có biểu hiện say xỉn, đi vào hiện trường vụ tai nạn dùng điện thoại quay phim, lớn tiếng với lực lượng làm nhiệm vụ, gây mất an ninh trật tự tại khu vực. Lợi dụng sơ hở, Xuyên điều khiển môtô 77L1-303.79 bỏ trốn khỏi hiện trường.

Phan Sào Nam trào nước mắt khi nhắc tới việc vợ con đi ở nhà thuê

Ngày 19/11, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc nghìn tỷ trên mạng internet liên quan tới ông Phan Văn Vĩnh – cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục cảnh sát.

Tại phiên tòa sáng nay, HĐXX tiếp tục xét hỏi bị cáo Phan Sào Nam (cựu Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - Công ty VTC online). Bị cáo Nam bị truy tố về 2 tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”. Theo cáo buộc, Phan Sào Nam đã thu lời bất chính số tiền hơn 1.475 tỷ đồng.

Nóng 24h qua: Bất ngờ với lai lịch người rời bỏ khỏi hiện trường trong vụ “CSGT ngã ngửa" - 2

Phan Sào Nam

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nam đưa ra câu hỏi với bị cáo về việc bán 2 căn nhà ở TP.HCM để khắc phục hậu quả vụ án.

“Hai căn nhà M9 và M10 tại quận 9, TP.HCM, bị cáo mua thời điểm nào, nguồn tiền ở đâu?" - luật sư hỏi.

Phan Sào Nam khai, căn nhà M10 vợ chồng bị cáo mua 2013 và được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất 2014. Việc mua bán căn nhà được thực hiện trước thời điểm bị cáo thực hiện tổ chức đánh bạc trên mạng internet. Số tiền mua căn nhà này là bằng tiền tiêt kiệm của hai vợ chồng.

“Hiện nay 3 con anh còn rất nhỏ, trong đó con lớn hơn 10 tuổi, con bé hơn 1 tuổi, vậy sau khi bán căn nhà vợ con anh ở đâu?” – luật sư hỏi.

Nghe tới đây, Nam ngừng lời, ngước mặt lên trời, trào nước mắt. Phan Sào Nam sau đó trình bày hiện vợ đang phải ở nhà thuê, các con bị cáo được ông bà nuôi. Nhà ở Nam đã bán hết để khắc phục hậu quả.

Bắt được cá "lạ" có vây đỏ, thân vàng chấm đen nghi sủ vàng quý hiếm

Những ngày qua, nhiều người dân đã đến nhà ông Trần Cường (49 tuổi, ngụ xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, Bình Định) để xem con cá “lạ” mà ông vừa bắt được. Ông Cường cho biết, cách đây vài ngày, trong lúc hành nghề đánh bắt thủy sản gần bờ trên đầm Đề Gi (huyện Phù Cát) thì ông bắt được con cá ‘lạ’ này.

Trong khi đó, con trai ông Cường là anh Trần Văn Tiến cũng đã chụp hình con cá ‘lạ’ này đăng lên trang cá nhân, mạng xã hội Facebook để nhờ cộng đồng mạng cho ý kiến đây có phải cá sủ vàng quý hiếm hay là cá sủ bình thường?

“Con cá này nặng 1,3kg, qua nhìn hình dáng bên ngoài tôi thấy rất giống với 6 con cá nghi là cá sủ vàng mà một người dân ở Nha Trang câu được trong năm nay. Thân cá cũng có màu hơi vàng, bụng trắng, vây đỏ, thân và đuôi có một chấm đen”, anh Tiến chia sẻ.

Lái xe tải lên tiếng “phản pháo” trong vụ “CSGT đánh nhau với tài xế”

Ngày 19-11, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết đã xác minh được chủ xe tải BKS 37C - 041.77 liên quan đến clip "CSGT đánh nhau với tài xế" phát tán trên mạng mấy ngày qua.

Theo đó, chủ xe tải BKS 37C - 041.77 là anh Trần Đức Hiệp (SN 1986; ngụ xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An).

Nóng 24h qua: Bất ngờ với lai lịch người rời bỏ khỏi hiện trường trong vụ “CSGT ngã ngửa" - 3

Tài xế Hoài trong lúc làm việc với CSGT tỉnh Phú Yên sau khị bị đuổi theo buộc dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Theo anh Hoài, tối 7-11, anh điều khiển xe tải BKS 37C - 041.77 chở bò, đi trên QL1 theo hướng từ Phú Yên về Bình Định thì cảnh sát giao thông dừng xe. Sau khi dừng, một CSGT đi vòng quanh xe kiểm tra, còn anh Hoài xuống đất lấy điện thoại đi theo quay phim.

"Sau một hồi tìm không thấy lỗi, anh CSGT lao đến giật điện thoại tôi đang quay phim vứt xuống đất làm vỡ màn hình rồi đánh tôi. Lúc này, chủ hàng xuống xe can thiệp. Sau đó, chúng tôi cố tình giữ các anh CSGT lại để gọi nhà báo đến chứng kiến nhưng các anh đã bỏ chạy. Bức xúc, tôi gọi đến đường dây nóng của Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định phản ánh vụ việc, người nghe máy ghi nhận rồi hứa sẽ kiểm tra rồi phản hồi. Tuy nhiên, do chờ 10 ngày không thấy họ phản hồi nên tôi mới đăng clip lên mạng. Người ta vu khống bọn tôi đánh CSGT chứ thực tế không có như vậy", anh Hoài cho hay.

Trong khi đó, theo báo cáo chính thức của Trạm CSGT Tuy Phước (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định) thì cảnh sát giao thông đã dừng xe đúng quy trình.

Phan Sào Nam khóc nghẹn khi nhắc tới việc vợ con đi ở nhà thuê

Khi luật sư hỏi về việc, vợ con ở đâu khi bị cáo bán nhà để khắc phục hậu quả vụ án, Phan Sào Nam ngước mặt lên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN