Nóng 24h qua: 3 kiến nghị tập thể của cư dân Galaxy 9 về vụ cựu viện phó VKS sàm sỡ bé gái

3 kiến nghị tập thể của cư dân Galaxy 9 về vụ cựu viện phó VKS sàm sỡ bé gái; Tài xế lái Lexus tông vào đám tang ở Quy Nhơn bị cấm xuất cảnh là những nóng nhất 24h qua.

3 kiến nghị tập thể của cư dân Galaxy 9 về vụ cựu viện phó VKS sàm sỡ bé gái

Nóng 24h qua: 3 kiến nghị tập thể của cư dân Galaxy 9 về vụ cựu viện phó VKS sàm sỡ bé gái - 1

Ông Nguyễn Hữu Linh, cựu phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng sàm sỡ bé gái trong thang máy

Đã 17 ngày kể từ ngày xảy ra vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh, cựu viện phó VKSND TP Đà Nẵng dí ôm và ép bé gái hôn trong thang máy chung cư Galaxy 9 nhưng cơ quan tố tụng quận 4, TP.HCM vẫn chưa khởi tố vụ án này. Vì vậy, dư luận và nhiều cư dân ở đây tỏ ra lo lắng, bức xúc khi cơ quan tố tụng chưa có câu trả lời rõ ràng về vụ này.

Cư dân chung cư Galaxy 9 đã ký đơn kiến nghị tập thể gửi tới UBND TP.HCM, VKSND Tối cao, VKSND TP.HCM, VKSND quận 4 và nhiều cơ quan ban ngành liên quan khác.

Nội dung đơn kiến nghị tập thể yêu cầu 3 vấn đề chính:

1) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố và xử phạt nghiêm minh ông Linh theo quy định tại Điều 146 BLHS 2015 về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

2) Đề nghị các cơ quan tố tụng trong quá trình điều tra, khởi tố, xét xử vụ án phải hạn chế các yêu cầu làm tổn thương nạn nhân vì bé gái còn nhỏ tuổi, nếu phải liên tục khai báo về vụ việc sẽ làm bé khó quên đi sự kiện trên, gây ảnh hưởng lâu dài tới tâm lý bé suốt cả đời.

3) Cư dân cũng yêu cầu cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng các quy định để dễ dàng xác định hành vi cũng như các tội danh liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em. Đồng thời, cư dân yêu cầu phải có hình phạt thật nặng đối với loại tội này.

Tài xế lái Lexus tông vào đám tang ở Quy Nhơn bị cấm xuất cảnh

Nóng 24h qua: 3 kiến nghị tập thể của cư dân Galaxy 9 về vụ cựu viện phó VKS sàm sỡ bé gái - 2

Ông Nguyễn Đức Huyện quỳ gối xin tha lỗi sau khi gây tai nạn

Sau 6 ngày xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khi xe Lexus tông vào đám tang khiến 4 người chết, 6 người bị thương, ông Trần Văn Sang, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định, xác nhận hiện vẫn chưa có các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vụ ông Nguyễn Đức Huyện, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Pisico Bình Định, người lái xe gây ra tai nạn. Hiện Cơ quan CSĐT đang tiến hành trưng cầu giám định kỹ thuật xe gây tai nạn. và đã ra lệnh cấm xuất cảnh đối với ông Nguyễn Đức Huyện.

Trước đó, khoảng 13 giờ 15 phút ngày 11-4, ông Nguyễn Đức Huyện điều khiển ô tô Lexus BKS 49X – 6666 đi trên đường Nguyễn Công Trứ, TP Quy Nhơn rồi tông thẳng vào đám tang trên đường này, khiến 4 người chết và 6 người bị thương. Ngay sau khi gây tai nạn, ông Huyện đã đến Công an TP Quy Nhơn trình diện. Ông Huyện cho rằng trước khi đến đám tang, ông đã uống một ly rượu thuốc trị bệnh.

Nắng nóng xấp xỉ 40 độ C chuẩn bị bao trùm miền Bắc

Nóng 24h qua: 3 kiến nghị tập thể của cư dân Galaxy 9 về vụ cựu viện phó VKS sàm sỡ bé gái - 3

Miền Bắc sắp bước vào đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ xấp xỉ 40 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, hôm nay (17/4), vùng áp thấp nóng phía Tây đang mở rộng về phía Đông Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Trung Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ ngày mai (18/4), nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh Trung Bộ và khu vực phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, riêng khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Các tỉnh đồng bằng trung du Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội từ ngày mai, nắng nóng cục bộ sẽ xảy ra với nền nhiệt độ khoảng 34-35 độ C. Từ ngày 19/4, nắng nóng sẽ gay gắt hơn, với nền nhiệt độ phổ biến 34-37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Đợt nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ được dự báo có thể kéo dài đến ngày 22/4. Đối với khu Tây Bắc, vùng núi phía Tây của Bắc Trung Bộ, các tỉnh trung và Nam Trung Bộ nắng nóng có thể kéo dài hơn.

Hai giáo viên quan hệ bất chính ở Lạng Sơn bị kỉ luật cảnh cáo

Nóng 24h qua: 3 kiến nghị tập thể của cư dân Galaxy 9 về vụ cựu viện phó VKS sàm sỡ bé gái - 4

Hình ảnh được cắt trong video phát tán trên mạng xã hội

Ông Khúc Văn L (42 tuổi, trú quán tại khu Mỏ Đá, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) cho biết: Ông và bà N.T. T, 42 tuổi kết hôn với nhau từ năm 1999, hiện đã có hai con khôn lớn (cháu gái lớn học lớp 10, cháu trai lớp 5). Vợ là giáo viên Trường Tiểu học- THCS xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng, còn ông làm công nhân cho một doanh nghiệp mỏ đá tại địa phương. 

Tuy nhiên, cuộc sống bị đảo lộn cách đây chừng 2 năm, khi ông L phát hiện ra vợ mình có “bồ”, vợ có nhiều biểu hiện xao nhãng việc nhà cửa, chăm nom chồng con. Sau đó, thấy vợ vẫn không hối cải, xin tha thứ, ông L đã viết đơn tố cáo vợ mình quan hệ “ngoài luồng” với ông Q đến Phòng giáo dục- Đào tạo huyện Chi Lăng cùng các ban, ngành chức năng địa phương đề nghị thẩm tra, xử lý hành vi sai trái của 2 giáo viên vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp nhà giáo.

Xác nhận với PV, ông Nghiêm Xuân Thành, Trưởng phòng GD &ĐT huyện Chi Lăng cho biết, đã yêu cầu bà T và ông Q (hai giáo viên giảng dạy cấp THCS ở địa phương) giải trình và chiều 16/4, cả hai nhà trường đều công bố quyết định áp dụng mức kỷ luật cảnh cáo đối với bà T và ông Q.

Nóng 24h qua: Du khách bị ”chém” 680 ngàn đồng/đĩa sò điệp, Thanh tra Sở VH-TT- DL Phú Yên nói gì?

Du khách bị “chém“ 680 ngàn đồng/đĩa sò điệp, Thanh tra Sở VH-TT- DL Phú Yên nói gì?; 66 người tử vong vì tai nạn giao thông...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Vũ ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN