Nỗi lo "tay lái ngoại" trên đường phố Sài Gòn

Tại TP.HCM đã có nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến người nước ngoài cầm lái. Trong đó không ít vụ để lại hậu quả nghiêm trọng, thậm chí chết người.

Như thông tin đã đưa, khoảng 10 giờ ngày 8/10, ông Han DeoK Yoong (48 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) điều khiển xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 72N-7452 chạy trên đường Lý Thường Kiệt, theo hướng từ Ngã tư Bảy Hiền về Q.11 (Q.Tân Bình, TP.HCM). Khi đến khu vực trước cổng trường PTTH Quang Trung thì xe bất ngờ bốc cháy khiến tài xế hoảng hốt.

Trong lúc mất bình tĩnh, tài xế người Hàn Quốc đã lao xe sang bên kia đường rồi chiếc xe phóng lên lề đường và lao vào cửa hàng kinh doanh thiết bị y khoa Thành Phát (số 1A Lý Thường Kiệt). Chiếc xe chỉ chịu dừng lại khi húc đổ nhiều đồ đạc và một phần mảng tường của cửa hàng. Nhiều đồ đạc trong cửa hàng bị hư hại và một nữ nhân viên bán hàng tại đây cũng bị hương nặng và phải đưa đi cấp cứu.

Vụ việc không làm người đi đường bị thương, nhưng việc người nước ngoài điều khiển phương tiện lưu thông trên các tuyến đường của thành phố cũng khiến nhiều người dân phải lo ngại. Bởi vì đã có nhiều vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra tại TP.HCM mà tài xế điều khiển phương tiện là người nước ngoài.

Nỗi lo "tay lái ngoại" trên đường phố Sài Gòn - 1

Vụ tài xế người Hàn Quốc lao xe 7 chỗ vào cửa hàng bán thiết bị y khoa ngày 8/10

Điển hình vào tối 31/5/2012, ông Chen Chang Hao (37 tuổi, người Đài Loan, Trung Quốc) điều khiển xe ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát 61LD-003.06 lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh. Khi đến chân cầu Ông Lớn (P.Tân Phong, Q.7) chiếc ô tô đã va chạm với chiếc xe SH mang biển kiểm soát 54L6-8338 do anh Ngô Minh Trường (17 tuổi, ngụ Q.7) điều khiển chạy theo hướng ngược lại.

Vụ va chạm khiến anh Trường cùng chiếc xe văng xa hàng chục mét và khiến nạn nhân chết tại chỗ. Còn chiếc ô tô cũng lao vào dải phân cách giữa đường và dừng lại khi đụng vào ụ đất cao gần đó.

Cũng liên quan đến tình trạng người nước ngoài điều khiển phương tiện gây TNGT, mới đây, ngày 27/9, Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử ông Lars Bjornar Hanssen (38 tuổi, quốc tịch Na Uy) về tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Vào ngày 6/11/2011, ông Lars Bjornar Hanssen điều khiển xe mô tô phân khối lớn chạy trên đường Nguyễn Chí Thanh (Q.10), khi chạy đến trước nhà 92 Nguyễn Chí Thanh xe mô tô của ông đã đụng phải một phụ nữ tên Tảng Anh đang đứng trên lề phải đường. Vụ va chạm làm bà Anh bị ngã và tử vong. HĐXX đã tuyên phạt ông 30 triệu đồng, đồng thời phải bồi thường chi phí an táng và gia đình nạn nhân.

Theo ghi nhận của PV, hiện TP.HCM có một lượng lớn người nước ngoài sinh sống, làm việc. Hàng ngày, trên đường có rất nhiều người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, do đặc điểm giao thông ở thành phố khác với nước ngoài nên việc người nước ngoài điều khiển phương tiện gây va chạm giao thông, TNGT là rất dễ xảy ra nếu như thành phố không có biện pháp quản lý việc điều khiển phương tiện giao thông của các đối tượng này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Nhật ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN