Nigeria: Phiến quân thảm sát 9 học sinh

Nhóm phiến quân Boko Haram ở Nigeria đã xả súng vào trường học thảm sát 9 học sinh để trả thù vì các em giúp đỡ quân chính phủ.

Các phiến quân thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram ở Nigeria vừa gây ra vụ thảm sát kinh hoàng thứ hai ở đất nước này khi xả súng vào các em học sinh tại một trường học ở ngoại ô Maiduguri khiến ít nhất 9 em thiệt mạng.

Nhóm vũ trang Boko Haram tuyên bố chúng tiến hành vụ thảm sát này để trừng phạt những em học sinh dám giúp đỡ quân đội chính phủ, trong khi những người sống sót cho rằng đây là đòn trả thù của chúng đối với việc người dân lập các nhóm tự vệ trong thị trấn. Đây là một nhóm thanh niên trang bị ống nước, gậy gộc và dao rựa chuyên truy tìm những tên phiến quân để giao nộp cho quân đội chính phủ.

Nigeria: Phiến quân thảm sát 9 học sinh - 1

Nhóm tự vệ chuyên lùng bắt phiến quân

Nhân chứng Ibrahim Mohammed nói rằng cậu đang làm bài kiểm tra trong lớp học ở trường Ansarudeen thì những kẻ cầm súng ập vào tòa nhà. Cậu bé bàng hoàng kể lại: “Em nhìn thấy 5 bạn học bị giết ngay tại chỗ. Bốn bạn khác cũng bị giết khi chúng tiến vào các lớp học khác.”

Các nhân viên bệnh viện xác nhận thi thể của 9 học sinh vẫn đang mặc đồng phục đã được đưa tới nhà xác ở Maiduguri.

Hôm Chủ nhật tuần trước, nhóm Boko Haram cũng bị tình nghi gây ra vụ tấn công đẫm máu vào trường Damaturu khiến 13 học sinh và giáo viên thiệt mạng.

Nigeria: Phiến quân thảm sát 9 học sinh - 2

Phiến quân Boko Haram

Hồi tháng trước, Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã ban hành tình trạng khẩn cấp ở vùng đông bắc Nigeria và điều thêm hàng ngàn quân chính phủ tới đây để tiêu diệt những phiến quân Hồi giáo nổi loạn này. Tuy nhiên hiện vẫn chưa có bằng chứng chứng tỏ các chiến binh Boko Haram chịu thiệt hại lớn trong đợt truy quét này của quân chính phủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN