Mỹ: Kẻ thảm sát trường học có cả kho vũ khí

Adam Lanza (20 tuổi), kẻ bắn chết mẹ và 25 người ở trường tiểu học Mỹ Sandy Hook cuối năm ngoái, sở hữu cả kho súng đạn trong nhà, theo tài liệu tòa án được công bố ngày 28/3.

Sau khi lục soát nhà của Lanza ở TP Newtown, bang Connecticut, cảnh sát tìm thấy hàng trăm viên đạn, các chứng chỉ của Hiệp hội súng trường quốc gia (Mỹ), một lưỡi lê và két đựng súng trong phòng ngủ, vài thanh kiếm…

Công tố viên Stephen Sedensky nói rằng, tay súng trẻ tuổi bắn tất cả nạn nhân và tự tử trong vòng 5 phút. 20 học sinh và 6 giáo viên, nhân viên nhà trường bị bắn chết bằng súng trường Bushmaster, còn Lanza tự sát bằng súng ngắn Glock 10mm.

Lanza còn một khẩu súng ngắn khác đã nạp đạn ở trong trường và ba băng đạn mỗi băng 30 viên dành cho khẩu súng trường. Một khẩu súng khác, súng săn cỡ 12 với 70 viên đạn, cũng được tìm thấy trong xe hơi kẻ cuồng sát lái tới trường.

Mỹ: Kẻ thảm sát trường học có cả kho vũ khí - 1

Ba khẩu súng của hung thủ Adam Lanza (Ảnh: NY Daily News)

Dù lệnh khám nhà miêu tả Landa có thể mặc quần áo kiểu quân đội và áo vest chống đạn, nhưng các công tố viên ngày 28/3 nói rằng, tay súng này không mặc áo chống đạn.

Tài liệu của tòa án viết rằng, mẹ của hung thủ, bà Nancy Lanza, đã viết séc cho con trai mua một món vũ khí. Các điều tra viên tìm thấy trong nhà hung thủ một số cuốn sách viết về chứng tự kỷ và hội chứng Asberger (rối loạn tự kỷ dạng nhẹ), cùng một bộ điều khiển trò chơi điện tử và ổ cứng máy tính bị đập nát.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thạch Vũ (theo BBC, AP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN