Nigeria: 230 nữ sinh bị bắt làm nô lệ tình dục

Sau khi bị bắt cóc, các nữ sinh sẽ trở thành nô lệ tình dục của phiến quân.

Hàng trăm gia đình ở Nigeria đang phải sống trong nơm nớp sợ hãi khi 230 nữ sinh ở một trường trung học bị phiến quân Boko Haram bắt đi vào đêm 16/4, và cho đến nay tung tích của họ vẫn còn là một điều bí ẩn.

Trong khi bố mẹ các nữ sinh vẫn chỉ biết chờ đợi và hy vọng, chính phủ Nigeria và quân đội nước này đang nỗ lực tìm cách dập tắt làn sóng tấn công bạo lực của nhóm phiến quân Hồi giáo đang làm loạn ở miền bắc đất nước.

Cái tên Boko Haram của nhóm phiến quân này trong tiếng địa phương có nghĩa là “giáo dục phương Tây là tội lỗi”. Nhóm này kịch liệt phản đối việc phụ nữ đi học.

Nigeria: 230 nữ sinh bị bắt làm nô lệ tình dục - 1

Nhóm phiến quân Boko Haram đang hoành hành ở miền bắc Nigeria

Theo luật Hồi giáo Sharia, phụ nữ chỉ được phép ở nhà nuôi dạy con cái và chăm sóc chồng chứ không phải đến trường để học đọc, học viết. Bởi vậy, nhóm phiến quân này đã nhiều lần tổ chức các cuộc tấn công đẫm máu vào trường học, thể hiện quan điểm chống giáo dục phương Tây đến cùng của chúng.

Những vụ bắt cóc nữ sinh bắt đầu rộ lên từ tháng 5/2013 khi lãnh đạo nhóm này là Abubakar Shekau tuyên bố rằng đây là một phần trong chiến dịch đẫm máu mới nhất của chúng. Tên này cho rằng chiến dịch này là đòn trả đũa cho việc lực lượng an ninh chính phủ bắt giữ vợ con của các thành viên phiến quân.

Shekau tuyên bố tất cả những nữ sinh bị bọn chúng bắt cóc sẽ bắt đầu một cuộc đời mới như những “nô lệ tình dục”.

Hồi tháng 11 năm ngoái, nhóm phiến quân này đã bắt giữ hàng chục phụ nữ theo Công giáo. Các nạn nhân này sau đó đã được quân đội Nigeria giải cứu tại một nơi heo hút sâu trong rừng ở Maiduguri. Tại thời điểm được giải cứu, nhiều người đã có thai hoặc sinh con, một số người còn bị ép phải cải sang đạo Hồi và kết hôn với những kẻ đã bắt cóc mình.

Các tổ chức nhân quyền ở Nigeria cho biết nhóm phiến quân Boko Haram đã từng bắt cóc những bé gái mới chỉ 12 tuổi, và nạn bắt cóc do nhóm này khởi xướng càng ngày càng tồi tệ hơn.

Nigeria: 230 nữ sinh bị bắt làm nô lệ tình dục - 2

Ký túc xá nơi các nữ sinh bị phiến quân Boko Haram bắt đi

Chỉ trong 2 tháng đầu năm nay, nhóm phiến quân này đã bắt cóc ít nhất 25 phụ nữ và bé gái. Sau khi bắt cóc nạn nhân, nhóm này thường xuyên di chuyển địa điểm để tránh bị lực lượng chính phủ truy lùng, và chúng sẵn sàng bỏ lại vợ con ở phía sau để lẩn trốn ở nhưng nơi heo hút nhất trong rừng rậm.

Những phụ nữ bị bắt cóc sẽ thay thế vị trí vợ của chúng, và tồi tệ hơn, họ bị biến thành những nô lệ tình dục thực sự trong tay các phiến quân.

Nhóm Boko Haram tấn công và bắt cóc cả nữ sinh Công giáo lẫn Hồi giáo đăng ký vào học tại các trường công lập. Ngoài các vụ bắt cóc, chúng còn thực hiện những vụ đánh bom, đốt phá trường học, giết hại hàng trăm học sinh trong những năm gần đây.

Hồi tháng Hai, quân đội Nigeria cáo buộc Boko Haram đã giết hại ít nhất 29 học sinh trong vụ tấn công vào một ngôi trường ở Buni Yadi, bang Yobe. Vụ tấn công đẫm máu thứ hai xảy ra hồi tháng Bảy năm ngoái, khi 20 học sinh và giáo viên bị bắn chết trong bang này.

Theo nhà chức trách Nigeria, việc giải cứu các nữ sinh bị bắt cóc không hề dễ dàng một chút nào.

Thứ nhất, 230 nữ sinh bị bắt cóc gần đây ở Chibok, nơi không phải là khu vực mà chính phủ Nigeria kiểm soát được vững chắc. Ngôi trường này nằm cách Maiduguri khoảng 130 km, và cách thủ đô Abuja tới gần 1000 km.

Nigeria: 230 nữ sinh bị bắt làm nô lệ tình dục - 3

Quân đội Nigeria truy tìm dấu vết của nhóm phiến quân Boko Haram

Hiện quân đội Nigeria vẫn không biết chính xác Boko Haram đã đưa các nữ sinh này đi đâu. Một số nguồn tin cho rằng các em bị đưa tới căn cứ địa của chúng trong những khu rừng rậm hẻo lánh.

Khu vực này nằm rất gần Cameroon, đồng nghĩa với việc những kẻ bắt cóc có thể dễ dàng đưa các nữ sinh vượt qua biên giới để xâm nhập vào các quốc gia láng giềng, trong đó có Chad và Niger, khiến quân đội Nigeria phải “bó tay” trong việc tìm cách giải cứu các em.

Ngoài ra, số lượng quá lớn con tin bị bắt cóc cũng khiến quân đội Nigeria không thể mạnh tay hành động. Điều đó có nghĩa là phương án tấn công bằng không kích từng được sử dụng trước đây sẽ không hiệu quả trong trường hợp này, nếu như họ muốn bảo toàn tính mạng cho các con tin. Việc tấn công bằng bộ binh cũng không phải là phương án hay, vì họ phải chiến đấu ở một địa hình hoàn toàn xa lạ với những chiến binh được trang bị vũ khí tận răng.

Hồi năm ngoái, Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở ba bang vùng đông bắc gồm Borno, Yobe và Adamawa nhằm tạo điều kiện cho quân đội chính phủ truy quét các chiến binh khủng bố.

Tuy nhiên các tổ chức nhân quyền đã cáo buộc quân đội Nigeria quá mạnh tay trong chiến dịch này, chẳng hạn như bắt bớ trái pháp luật, tra tấn và giết người không qua xét xử.

Chính chiến dịch mạnh tay này của quân đội chính phủ đã khiến Boko Haram càng trở nên mạnh hơn và hung hãn hơn. Tổ chức Ân xá Quốc tế ước tính có ít nhất 1.500 người, trong đó quá nửa là thường dân đã thiệt mạng chỉ trong 3 tháng đầu năm 2014.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo CNN) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN