Những “tử huyệt” trong vụ cháy nhà 8 người chết ở TP.HCM

Sự kiện: Tin nóng

Căn nhà vừa sản xuất sáp nến, vừa làm nơi ở, diện tích chật hẹp, tầng trệt chỉ 40 mét vuông nhưng bố trí dày đặc các vật dụng dễ cháy khiến 8 người mắc kẹt, chết vì ngạt khói.

Vụ cháy tại căn nhà 47/58/2 Lạc Long Quân khiến 8 người chết

Vụ cháy tại căn nhà 47/58/2 Lạc Long Quân khiến 8 người chết

Ngày 8/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại căn nhà 47/58/2 Lạc Long Quân (phường 1, quận 11, TP.HCM) khiến 8 người chết vào chiều 7/5.

Tại buổi khảo sát hiện trường vào sáng nay, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, vị trí căn nhà cháy nằm trong con hẻm cụt, sâu phía trong, ngang chỉ hơn 2m. Căn nhà là nơi vừa sản xuất, vừa làm nơi ở, diện tích chật hẹp, tầng trệt chỉ 40 mét vuông nhưng bố trí dày đặc các vật dụng dễ cháy. Khi xảy ra cháy, khói độc luồn lên nhanh chóng khiến 8 người trên tầng 1 bị ngạt khói dẫn đến tử vong.

“Nếu chúng ta kiểm tra sớm hơn, phát hiện không đảm bảo an toàn, tạm đình chỉ cơ sở sẽ không xảy ra vụ việc thương tâm này”, ông Châu nói.

Theo lực lượng chức năng, có nhiều khó khăn khi tiếp cận hiện trường vụ cháy

Theo lực lượng chức năng, có nhiều khó khăn khi tiếp cận hiện trường vụ cháy

Ông Châu đề nghị chính quyền địa phương tuyên truyền nhắc nhở phòng cháy chữa cháy, cơ sở nào không đủ tiêu chuẩn an toàn phải kịp thời đình chỉ để đảm bảo an toàn. Ngoài tuyên truyền, cấp quận và cấp phường cũng phải tổ chức các cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy để có những phản ứng kịp thời khi có sự cố.

Trước đó, chiều 7/5, hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà số 47/58/2 đường Lạc Long Quân (phường 1, quận 11, TP.HCM) làm 8 người mắc kẹt trong nhà tử vong.

8 người tử vong trong vụ cháy được xác định gồm: bà Nguyễn Thị Lệ Thanh (44 tuổi, chủ nhà), ông Hồ Đình Thắng (43 tuổi, em rể bà Thanh), em Lê Kim Tuyến (18 tuổi), em Lê Ngân Tuyến (13 tuổi), cháu Lê Tân Tuyến (9 tuổi, đều là con bà Thanh), cháu Hồ Đình Nam (9 tuổi, con ông Thắng), em Nguyễn Tấn Đạt (15 tuổi, đến nhà bà Thanh chơi) và chị Nguyễn Thị Y Linh (30 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau, tạm trú quận Tân Phú, TP.HCM).

Căn nhà vừa sản xuất sáp nến, vừa làm nơi ở, diện tích chật hẹp, tầng trệt chỉ 40 mét vuông nhưng bố trí dày đặc các vật dụng dễ cháy khiến 8 người mắc kẹt, chết vì ngạt khói.

Căn nhà vừa sản xuất sáp nến, vừa làm nơi ở, diện tích chật hẹp, tầng trệt chỉ 40 mét vuông nhưng bố trí dày đặc các vật dụng dễ cháy khiến 8 người mắc kẹt, chết vì ngạt khói.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an TP.HCM (PC07), ngay khi nhận thông tin cháy, đơn vị đã điều động gần 100 cán bộ chiến sĩ cùng 18 xe chữa cháy đến hiện trường.

Qua đánh giá, các lực lượng tham gia chữa cháy đã tổ chức tốt công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, xuất xe nhanh chóng, kịp thời đến tiếp cận đám cháy, phối hợp tốt nên bảo vệ không cho đám cháy phát triển, cháy lan các công trình lân cận để bảo vệ an toàn các nhà dân xung quanh.

Tuy nhiên, theo PC07 có nhiều khó khăn khi tiếp cận hiện trường vụ cháy.

Những “tử huyệt” trong vụ cháy nhà 8 người chết ở TP.HCM - 4

Nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi

Nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi

Cụ thể, khi lực lượng đến nơi, đám cháy phát triển rất lớn đã bao trùm toàn bộ căn nhà, chất cháy chủ yếu là ó keo AB, sáp nến nên đám cháy lan nhanh. Căn nhà cháy có nhiều khói, khí độc gây khó khăn cho lực lượng PCCC và Cứu hộ cứu nạn khi tiếp cận.

Ngoài ra, theo PC07, căn nhà 1 trệt, 2 lầu nằm trong khu dân cư, hẻm sâu gây khó khăn cho việc tiếp cận. Do căn nhà cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất. Vị trí cháy tại khu vực lầu 1 và chỉ có lối thoát hiểm duy nhất của ngôi nhà qua lối cửa chính, cửa bên hông bị khóa. Do đó, khi xảy ra cháy các nạn nhân không thể thoát nạn ra ngoài được và chết ngạt ở bên trong tầng 1 và tầng 2.

Bên cạnh đó, căn nhà nằm sâu trong hẻm, lực lượng chữa cháy phải lấy nước tại các trụ chữa cháy tương đối xa (khoảng 300m) vì vậy việc truyền tiếp nước gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, cảnh sát PCCC đã khắc phục và phát huy khả năng hoạt động của các phương tiện chữa cháy xuyên suốt để đảm bảo nguồn nước liên tục.

Vị trí cháy tại khu vực lầu 1 và chỉ có lối thoát hiểm duy nhất của ngôi nhà qua lối cửa chính, cửa bên hông bị khóa khiến các nạn nhân không thoát ra được.

Vị trí cháy tại khu vực lầu 1 và chỉ có lối thoát hiểm duy nhất của ngôi nhà qua lối cửa chính, cửa bên hông bị khóa khiến các nạn nhân không thoát ra được.

Liên quan vụ cháy, cơ quan chức năng xác định anh Hồ Đình Thắng là người trực tiếp sản xuất kinh doanh xi đánh bóng gạch được chế biến từ sáp đèn và dầu lửa tại căn nhà trên.

Qua điều tra ban đầu, cảnh sát xác định chỉ có ông Nguyễn Thành Tựu (40 tuổi, em của chủ nhà) chạy thoát ra được ra ngoài, còn 8 nạn nhân bị kẹt lại và thiệt mạng.

Làm việc với công an, ông Tựu khai trong lúc khiêng thùng xi đánh bóng gạch vừa mới nấu thì vô ý làm đổ xuống sàn nhà, chảy lan ra bếp lửa đang nấu sáp đèn cầy (cách đó khoảng 1m) dẫn đến vụ cháy.

Nguồn: [Link nguồn]

Người sống sót trong vụ cháy ở quận 11 khai gì với công an?

Theo lời khai ban đầu, do người đàn ông bê thùng xi đánh bóng đang nóng bị đổ nên lửa từ chỗ nấu sáp lan ra, gây cháy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN