Những ngày làm việc đầu tiên sau tết nguyên đán (Tin HOT 22/2)

Những ngày làm việc đầu tiên sau tết nguyên đán; Điện Biên chặt phá cây thuốc phiện; Miền Trung - Tây Nguyên khô hạn nghiêm trọng; Trung Quốc: Đồng phục học sinh nhiễm chất độc hại; Syria: Nổ lớn ở thủ đô Damas 35 người chết là những tin đáng chú ý trong ngày.

Những ngày làm việc đầu tiên sau tết nguyên đán: Dãy phố cà phê trên đườn Phan Đình Phùng (Hà Nội), 10h sáng ngày làm việc thứ 4 của các công sở sau kì nghỉ tết khó tìm được bàn nào trống. Phần đông khách đều là nhân viên các công ty xung quanh. (Xem video)

Điện Biên chặt phá cây thuốc phiện: Vừa qua các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã tổ chức phá nhổ hơn 3000 m2 diện tích cây thuốc phiện tại địa điểm giáp ranh với huyện Mường Trà với huyện Mường Ảng. (Xem video)

Miền Trung - Tây Nguyên khô hạn nghiêm trọng: Chưa có năm nào mà Miền Trung và Tây Nguyên lại nghiêm trọng như năm nay, hiện 18 địa phương ở khu vực này đang đứng trước nguy cơ cháy rừng nghiêm trọng. Vụ cháy rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ tỉnh Gia Lai làm thiệt hại khoảng 273 ha rừng. Lửa đã được dập tắt nhưng do thời tiết khô hạn và gió mạnh khiến cho lửa bùng cháy bất cứ lúc nào. (Xem video)

Trung Quốc: Đồng phục học sinh nhiễm chất độc hại: Phòng Giáo dục Thượng Hải, Trung Quốc vừa công bố kết quả điều tra về đồng phục học sinh nhiễm chất độc. Theo đó, sáu nhà máy sản xuất đồng phục học sinh sử dụng thuốc nhuộm có chất độc hại trong đồng phục may cho học sinh. (Xem video)

Syria: Nổ lớn ở thủ đô Damas 35 người chết: Ít nhất 35 người đã bị thiệt mạng trong vụ đánh bom xe có sức công phá lớn xảy ra tại trung tâm thủ đô Damas ở Syria. Vụ nổ do các phần tử khủng bố tiến hành làm nhiều người dân thường thiệt mạng và bị thương. (Xem video)

 

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN