Những bê bối thi cử chấn động ngành giáo dục

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2018 đang trong những ngày “bão tố” khi vụ gian lận thi cử tại Hà Giang bị phanh phui, hơn 330 bài thi được nâng điểm, cá biệt có thí sinh được nâng đến… gần 30 điểm. Trước đó, hàng loạt vụ gian lận thi cử cũng đã bị phát hiện.

Những ngày “bão tố” của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2018

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2018 đang trong những ngày “bão tố” khi toàn quốc có 76 thí sinh đạt mức điểm từ 27 trở lên thì Hà Giang đã chiếm 36 em (47,37%), trong khi lượng thí sinh ở tỉnh này chỉ chiếm tỉ lệ 1/170 toàn quốc.

Những bê bối thi cử chấn động ngành giáo dục - 1

Dư luận đang hướng sự quan tâm vào bế bối “phù phép” điểm thi tại Hà Giang

Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo, giám sát việc rà soát toàn bộ các khâu của Kỳ thi tại Hội đồng thi tỉnh Hà Giang.

Kết quả cho thấy, với các bài thi trắc nghiệm: Có dấu hiệu nâng kết quả điểm thi của thí sinh. Có tất cả 114 thí sinh, với hơn 330 bài thi có tổng điểm đã công bố chênh lên hơn 1,0 điểm so với điểm chấm thẩm định. Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lên hơn 20 điểm so với điểm chấm thẩm định. Cá biệt có những thí sinh có tổng điểm được làm tăng lên đến 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với điểm chấm thẩm định.

Theo xác minh ban đầu, ông Vũ Trọng Lương, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT Hà Giang là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh.

Hội đồng chấm thẩm định quyết định lấy kết quả chấm thẩm định để thay thế cho toàn bộ kết quả chấm bài thi trắc nghiệm do Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang công bố ngày 11/7/2018.

Hiện Thủ tướng đã giao Bộ Công an xử lý nghiêm vụ "phù phép" điểm thi ở Hà Giang.

Những clip gây chấn động của “người đương thời” Đỗ Việt Khoa

Những bê bối thi cử chấn động ngành giáo dục - 2

“Người đương thời” – thầy giáo Đỗ Việt Khoa nổi lên trong cuộc chiến chống gian lận thi cử

Năm 2006, khi những ngày thi tốt nghiệp THPT căng thẳng vừa kết thúc, thầy Đỗ Việt Khoa (một trong những giám thị tham dự coi thi tốt nghiệp tại THPT Phú Xuyên A, Hà Tây cũ, nay là Hà Nội) đã cung cấp những clip tố cáo sai phạm tại hội đồng thi này.

Clip do thầy Khoa trực tiếp quay đã ghi lại cảnh giáo viên bỏ vị trí coi thi, nhân viên phục vụ vào tận phòng thi phát bài giải cho thí sinh tại trường THPT Phú Xuyên A.

Không dừng lại ở đó, thầy Khoa còn “châm ngòi” tố cáo giám thị coi thi nhận tiền để làm ngơ trước tiêu cực.

Ngay sau đó Bộ GD&ĐT đã cử đoàn thanh tra đột xuất xuống kiểm tra, xác minh sự việc tố cáo. Bộ cũng yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Tây chấm lại bài thi tại 3 hội đồng thi có nhiều biểu hiện sai phạm quy chế thi.

Sau vụ tố cáo thi cử này, Bộ GD&ĐT đã phát động phong trào "Hai không": Nói không với bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử.

Dũng cảm đứng ra tố cáo tiêu cực thi cử, nhưng thầy Đỗ Việt Khoa bị phản ứng, thậm chí cả gia đình thầy cũng bị đe dọa.

3 tháng nằm chờ của 4 clip “loạn thi” tốt nghiệp THPT

Cũng trong năm 2006, vài tháng sau, 4 đoạn clip với tiêu đề "Trong phòng thi", "Ném bài", "Môn Địa" và "Môn ngoại ngữ" đã được thầy giáo Lê Đình Hoàng – giáo viên Địa lý trường THPT bán công Thanh Chương (Nghệ An) đưa lên diễn đàn của Bộ GD&ĐT.

Những bê bối thi cử chấn động ngành giáo dục - 3

Thầy giáo Lê Đình Hoàng được nhận bằng khen vì có công đăng tải 4 clip sai phạm thi cử

Clip đã ghi lại khá nét cảnh phòng thi nhốn nháo như họp chợ. Học sinh ngồi túm tụm, đi lại lộn xộn, cười nói, bàn tán râm ran hoặc thậm chí còn ngồi lên bàn, quay lưng về phía bục giảng chép bài. Thí sinh ngồi dồn xuống cuối lớp để tiện chép bài khiến nhiều dãy bàn bị bỏ trống.

Quay được clip gian lận, nhưng do lo sợ bị trả thù, thầy Hoàng đã phải chờ đến tận 3 tháng sau mới đưa những đoạn clip này lên diễn đàn và giấu tên. Tuy nhiên sau đó, thầy đã công bố danh tính thật của mình để phối hợp điều tra với các cơ quan chức năng. 

Hơn 1 tháng sau, Đoàn Thanh tra Sở GD&ĐT Nghệ An đã đưa ra kết luận về sự việc “loạn thi” tốt nghiệp ở Hội đồng thi Trường THPT Nam Đàn 2 (Nghệ An), đồng thời thầy giáo Lê Đình Hoàng đã được trao tặng bằng khen vì hành động dũng cảm này.

Đồi Ngô – bê bối chấn động nền giáo dục

Năm 2012, 1 ngày sau khi Bộ GD&ĐT kết luận kỳ thi tại THPT "cơ bản nghiêm túc", clip tiêu cực được phát tán. 

Clip “loạn thi” ở THPT Đồi Ngô (Bắc Giang)

Thời điểm đó, thầy Nguyễn Danh Ngọc (giáo viên Thể dục, trường THPT Đồi Ngô, Bắc Giang) đã cung cấp cho thầy giáo Đỗ Việt Khoa (THPT Phú Xuyên A, Hà Nội) một clip dài gần 10 phút quay cảnh nhốn nháo trong phòng thi tại hội đồng này.

Quá trình clip ghi lại cảnh giáo viên tự nhiên đi lại và phát "phao" thi cho thí sinh trong phòng thi trước sự chứng kiến của 2 giám thị khác. Thậm chí, trong phòng thi, các thí sinh vẫn hồn nhiên trao đổi một cách thoải mái.

Sự việc lập tức gây chú ý của dư luận, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo tỉnh Bắc Giang nhanh chóng xử lý. Sau hơn hai tháng thanh tra, Sở GD&ĐT Bắc Giang đã quyết định kỷ luật 42 cán bộ, giáo viên, nhân viên liên quan vụ việc này.

Clip được quay bởi thí sinh trong phòng thi. Thí sinh này sau đó đã được chấm bài như các thí sinh bình thường khác, mặc dù em này vi phạm quy chế thi vì mang thiết bị quay vào phòng thi. Lý do bởi hành động quay clip để chống tiêu cực; hành vi quay clip không gây hậu quả trực tiếp cho kỳ thi.

Hình ảnh phản cảm tại phòng thi số 35

Mùa thi năm 2013, Bộ GD&ĐT lại tiếp tục nhận được clip phản ánh tiêu cực tại hội đồng thi THPT Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội).

Những bê bối thi cử chấn động ngành giáo dục - 4

Chồm lên xem bài bạn ở bàn trên (ảnh cắt từ clip quay trong phòng thi tại Hội đồng thi Trường THPT Quang Trung)

Clip quay tại phòng thi số 35. Theo đó, clip ghi lại cảnh nhiều thí sinh thản nhiên giật bài, làm bài tập thể, bất chấp sự có mặt của những giám thị coi thi. Trong khi đó, giám thị lại làm ngơ và bỏ ra ngoài hành lang nói chuyện.

Vụ việc đã được Sở GD&ĐT Hà Nội điều tra. Các giám thị trong phòng thi số 35, Chủ tịch hội đồng, thanh tra viên được phân công phụ trách và các giám thị ở ngoài đã bị khiển trách, lãnh đạo hội đồng gồm phó chủ tịch và thư ký, các thành viên của Tổ thanh tra cũng bị phê bình.

Choáng với điểm thật của các thí sinh khối A1 Hà Giang

Sau khi được trả về đúng điểm thật, các thí sinh có mức điểm khối A1 từ 27 điểm trở lên tại Hà Giang “rơi tự do”...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà tổng hợp ([Tên nguồn])
Gian lận thi cử ở Hà Giang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN