Nhật thề không bỏ rơi 2 con tin “đến phút cuối cùng”

Ngày 24/1, Nhật Bản đã cam kết sẽ không từ bỏ “cho đến phút cuối cùng” nỗ lực giải cứu 2 con tin bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo dọa chặt đầu sau khi đưa ra yêu cầu đòi tiền chuộc 200 triệu USD trong một tối hậu thư đã quá hạn hơn một ngày.

Hôm thứ Sáu, IS đã tung lên mạng thông điệp “thời gian bắt đầu đếm ngược” đối với số phận 2 con tin Kenji Goto và Haruna Yukawa, tuy nhiên chúng lại không đưa ra bất cứ phản hồi nào trước các nỗ lực thiết lập liên lạc của chính phủ Nhật Bản.

Trong thông điệp trên, IS chỉ đăng hình ảnh một chiếc đồng hồ đếm ngược cùng những bức ảnh rùng rợn về những vụ chặt đầu con tin trước đây, nhưng không hề có hình ảnh của 2 con tin người Nhật đang bị chúng giam giữ.

Nhật thề không bỏ rơi 2 con tin “đến phút cuối cùng” - 1IS vẫn chưa đưa ra thông tin nào về số phận của 2 con tin người Nhật

Ông Yasuhide Nakayama, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản được phái tới Amman, Jordan cho hay ông đang làm việc bất kể ngày đêm để điều phối các nỗ lực nhằm cứu tính mạng của 2 con tin.

Ông Nakayama tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không loại trừ bất cứ khả năng nào, và đang xác minh mọi thông tin một cách toàn diện. Chúng tôi sẽ không từ bỏ. Tôi tin rằng nhiệm vụ của mình là đảm bảo đưa được 2 con tin về nhà, và tôi sẽ nỗ lực hết mình để làm điều đó”.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có bất cứ tin tức nào từ phía IS về số phận của 2 con tin người Nhật.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga hôm thứ Sáu cho biết: “Tình hình vẫn rất nghiêm trọng, nhưng chúng tôi đang làm mọi việc có thể để 2 con tin người Nhật được phóng thích”. Ông cho hay Nhật Bản đang sử dụng hết mọi kênh liên lạc có thể, trong đó có cả các thủ lĩnh bộ lạc địa phương, để kết nối với IS.

Nhật thề không bỏ rơi 2 con tin “đến phút cuối cùng” - 2
Người Hồi giáo ở Nhật Bản cầu nguyện cho sự an toàn của 2 con tin trong tay IS

Chính phủ Nhật Bản cho hay họ không có kế hoạch điều lực lượng đặc nhiệm để giải cứ 2 con tin vì điều này trái với quy định cấm triển khai quân ở nước ngoài trong hiến pháp.

Trong khi đó, hàng ngàn tín đồ Hồi giáo ở Nhật Bản đã kéo tới đền thờ lớn nhất ở Tokyo để cầu nguyện cho sự an toàn của 2 con tin. Sandar Basara, một công nhân Thổ Nhĩ Kỳ làm việc ở Nhật Bản nói: “Là những người Hồi giáo ở Nhật Bản, chúng tôi muốn 2 con tin người Nhật được cứu càng sớm càng tốt”.

Hiện chính phủ Nhật Bản vẫn chưa đưa ra bất cứ quyết định chính thức nào về việc có trả số tiền 200 triệu USD để chuộc 2 con tin hay không. Mặc dù vậy, cả Mỹ và Anh đều cho rằng Nhật Bản không nên trả tiền chuộc, bởi nó sẽ tạo một tiền lệ xấu gây nguy hiểm cho tính mạng của nhiều người Nhật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN