Nhật tập dùng tên lửa đối hạm bảo vệ Senkaku

Nhật Bản dự định triển khai một đơn vị tên lửa đất đối hạm trên hòn đảo Miyako ở phía nam tỉnh Okinawa vào tháng tới.

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản ngày 24/10 cho biết, các đơn vị được trang bị tên lửa đất đối hạm Type 88 sẽ được triển khai trên đảo Miyako và phía nam của tỉnh Okinawa như một phần của cuộc tập trận kéo dài 18 ngày sẽ bắt đầu từ 1/11 tới, với sự tham gia của 34.000 binh sĩ.

Các báo cáo của kênh truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK cho biết các tên lửa chống hạm sẽ có tầm bao phủ tất cả lãnh hải giữa các hòn đảo của Nhật Bản ở khu vực phía nam.

Mặc dù các phương tiện của Hải quân Trung Quốc hướng ra Thái Bình Dương thường đi qua vùng biển giữa đảo Okinawa và Miyako, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho rằng cuộc tập trận không giả định bất cứ quốc gia nào làm kẻ thù.

Ngoài triển khai tên lửa, một đơn vị bộ binh gồm 100 thành viên cùng với tàu chiến và máy bay trực thăng sẽ tham gia tập trận nhằm mục đích bảo vệ các hòn đảo xa của Nhật Bản.

Quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh vẫn căng thẳng từ khi Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RTT News) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN