Nhân viên xe buýt văng tục, kẹp cổ, đạp hành khách xuống xe

Sự kiện: Tin nóng Vĩnh Phúc

Sau khi xảy ra tranh cãi với hành khách, nhân viên bán vé xe buýt đã có hành vi mắng chửi, thậm chí còn kẹp cổ, đạp hành khách xuống xe. 

Clip nhân viên bán vé xe buýt văng tục, kẹp cổ hành khách. Nguồn: Fanpage Tp Vĩnh Yên.

Ngày 20/5,  mạng xã hội xuất hiện video dài hơn 1 phút ghi lại cảnh nam thanh niên được cho là nhân viên bán vé xe buýt tuyến 01 ở tỉnh Vĩnh Phúc có hành vi mắng chửi, kẹp cổ, đạp hành khách xuống xe.

Quan sát clip thấy, nam hành khách trung tuổi khá bức xức trước thái độ của nhân viên bán vé xe buýt và liên tục yêu cầu nhân viên này: “Đừng chửi bậy”, đồng thời hành khách này cũng yêu cầu tài xế cho xuống xe.

Nhân viên xe buýt văng tục, kẹp cổ, đạp hành khách xuống xe - 1

 Hình ảnh nhân viên bán vé xe buýt kẹp cổ hành khách. Ảnh cắt từ clip.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ xuống xe, giữa nhân viên bán vé xe buýt và vị hành khách này tiếp tục có lời qua tiếng lại trên xe. Đỉnh điểm của sự việc khi nhân viên bán vé xe buýt quát lớn: “Mày im mồm đi… cút xuống”, nhân viên trên xe buýt có hành vi kẹp cổ, đạp hành khách xuống xe. 

Không dừng lại, sau khi hành khách đã xuống xe, nhân viên bán vé xe buýt còn tỏ ra tức tối, quát tháo lái xe dừng lại để "ăn thua" với hành khách.

Ngày 21/5, ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Công ty CP vận tải ô tô Vĩnh Phúc (đơn vị khai thác tuyến xe buýt 01) cho biết, sự việc xô xát giữa nhân viên bán vé và hành khách xảy ra vào hôm 18/5, trên tuyết buýt 01, chạy tuyến Bằng Tường - Mê Linh Plaza. Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, đơn vị đã yêu cầu nhân viên bán vé xe buýt trong clip viết tường trình về sự việc.

“Nhân viên có hành vi kẹp cổ hành khách tên là Phùng Đắc Thảo (ngoài  30 tuổi). Người này làm việc tại công ty được gần 5 năm. Dù sự việc thế nào thì hành động của anh Thảo cũng không thể chấp nhận được, vì vậy, hiện nay chúng tôi đã đình chỉ làm việc đối với anh Thảo. Chúng tôi sẽ xem xét cụ thể sự việc và có thể sẽ cho anh này nghỉ việc”, ông Thắng nói.

Theo ông Thắng, nguyên nhân dẫn tới vụ việc nêu trên bắt nguồn từ mâu thuẫn xếp chỗ ngồi trên xe buýt. Sau đó, hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến cãi vã, xô xát.

Nhân viên xe buýt cầm gạch xô xát, đánh tài xế xe tải tới tấp

Sau va chạm giao thông, nhóm thanh niên cầm gạch lao đến đuổi đánh tài xế xe tải tại khu vực cầu Đền Lừ, Hà Nội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN