Nhà vệ sinh 1 tỷ: “Phải xem có xứng đáng không?”

Hà Nội đầu tư 15 tỷ đồng xây 14 nhà vệ sinh công cộng, trung bình ngân sách chi hơn một tỷ đồng cho mỗi một nhà vệ sinh.

Bên lề cuộc giao ban báo chí chiều 5/11 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Phan Đăng Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo trao đổi với PV xung quanh sự việc Hà Nội đầu tư 15 tỷ đồng xây 14 nhà vệ sinh công cộng.

Theo Phó trưởng Ban tuyên giáo Hà Nội, do đặt nơi công cộng nên Hà Nội không thể xây nhà vệ sinh lụp xụp.

“Do vậy, xây nhà vệ sinh một tỷ hay bao nhiêu không quan trọng, vấn đề là khi xây lên có đẹp, tiện lợi và xứng đáng với số tiền bỏ ra hay không?”, ông Long nói.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi vừa quyết định cho phép đầu tư 14 nhà vệ sinh công cộng bằng thép với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15 tỷ đồng lấy từ ngân sách.

Mục tiêu xây dựng bổ sung nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, văn minh, sạch đẹp, có hình thức kiến trúc phù hợp với cảnh quan khu vực công cộng...

14 nhà vệ sinh công cộng trên được làm bằng thép, sẽ được bố trí tại các khu vực công cộng, khu tập trung đông dân cư và khách vãng lai.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội giao Ban quản lý Chỉnh trang đô thị làm chủ đầu tư. Hà Nội yêu cầu phải đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án, quản lý và sử dụng kinh phí đầu tư hiệu quả, tiết kiệm. Thời gian xây dựng từ nay đến năm 2014.

Trước đó, tháng 6/2013, dư luận đặc biệt tâm khi một số tờ báo đăng nhiều bài viết liên quan đến công trình xây dựng nhà vệ sinh 29m2 tại Trường Trung học cơ sở Long Hiệp (huyện miền núi Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi). Công trình này do Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, tiêu tốn khoảng 600 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN