Nguyên tổng giám đốc Danatour cấu kết với Vũ "nhôm" ra sao?

Việc khám xét nhà ông Phan Ngọc Thạch, nguyên tổng giám đốc Công ty CP Du lịch Đà Nẵng, liên quan đến mua bán nhà công sản 100 đường Bạch Đằng không qua đấu giá và có cấu kết với Vũ "nhôm".

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, cuối năm 2008, UBND TP Đà Nẵng có quyết định thu hồi quản lý toàn bộ nhà, đất tại số 100 Bạch Đằng, phường Hải Châu I, quận hải Châu, TP Đà Nẵng do Công ty CP Du lịch Đà Nẵng (Danatour) đang quản lý sử dụng để giao cho CTQLN Đà Nẵng quản lý với diện tích sử dụng: 246,03 m2, diện tích đất là 113,42 m2.

Ngày 26-12-2008, Danatour có tờ trình đề nghị UBND TP xem xét ưu tiên cho công ty được mua lại nhà 100 Bạch Đằng và cam kết sẽ thực hiện nhanh chóng, đầy đủ nghĩa vụ tài chính cho ngân sách thành phố.

Nguyên tổng giám đốc Danatour cấu kết với Vũ "nhôm" ra sao? - 1

Ngôi nhà 100 Bạch Đằng

Tháng 9-2009, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đồng ý chủ trương bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại 100 Bạch Đằng cho Danatour. Theo đó, chất lượng nhà còn lại là 70%  và cho phép áp dụng hệ số sinh lời (HSSL) tại 100 Bạch Đằng là 1,5.  Tuy nhiên, Danatour xin giảm HSSL từ 1,5 xuống còn 1,3 và được chủ tịch UBND TP đồng ý điều chỉnh HSSL đất từ 1,5 về 1,3.

Tháng 1-2010, UBND TP Đà Nẵng cho phép bán nhà và chuyển QSDĐ tại 100 Bạch Đằng cho Danatour với số tiền là 2.209.547.000 đồng. Danatour phải nộp tiền vào ngân sách Nhà nước trong vòng 45 ngày kể từ ngày ký quyết định này. Nếu nộp đủ trong vòng 30 ngày thì được giảm 10% trên tổng số tiền sử dụng đất.

Tháng 3-2010, xét tờ trình của Danatour về việc xin chuyển đổi tên người nhận quyền sử dụng đất tại nhà đất số 100 Bạch Đằng, chủ tịch UBND thành phố đồng ý chuyển đổi tên nhận quyền sử dụng đất tại 100 Bạch Đằng từ Danatour sang cho ông Ngô Áng Hùng trú tại 169/4 Trần Phú (là người thân của ông Phan Văn Anh Vũ - nguyên giám đốc Công ty TNHH I.V.C).

Nguyên tổng giám đốc Danatour cấu kết với Vũ "nhôm" ra sao? - 2

Công an khám xét nhà ông Phan Ngọc Thạch sáng 9-8

Tháng 4-2010, UBND thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất cho ông Ngô Áng Hùng.

Ngày 28-12-2015, ông Phan Văn Anh Vũ nhận chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại 100 Bạch Đằng.

Như vậy, ngôi nhà 100 Bạch Đằng cuối cùng cũng về tay Vũ "Nhôm". Từ bán không qua đấu giá, đến giảm HSSL đều diễn ra trôi chảy do bàn tay Vũ "nhôm" đạo diễn.  

Khởi tố tiếp Vũ “nhôm” và 4 đồng phạm

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa khởi tố thêm tội danh với Vũ Nhôm, đồng thời khởi tố bị can 4 người khác có liên quan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhóm PV ([Tên nguồn])
Vũ "nhôm" - "Ông trùm" bất động sản Đà Nẵng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN