Người tung tin "2 nữ sinh hiếp dâm thanh niên tới chết" có bị xử tù?

Sự kiện: Tin nóng

Cảnh sát khẳng định chuyện "hai nữ sinh hiếp dâm nam thanh niên tới chết" là bịa đặt, vậy đối tượng tung tin và chia sẻ thông tin này sẽ bị xử lý thế nào?

Người tung tin "2 nữ sinh hiếp dâm thanh niên tới chết" có bị xử tù? - 1

Hai cô gái trong bức ảnh kèm theo thông tin hiếp dâm tới chết nam thanh niên 9X rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần, cuộc sống đảo lộn.

Ít nhất bị xử phạt hành chính

Hai ngày qua trên các trang mạng lan truyền thông tin Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) đang tạm giữ Nguyễn Thị Tuyết Hạnh và Nguyễn Thị Thu Hà (ngụ huyện Tánh Linh) để điều tra hiếp dâm nam thanh niên tên Vũ (SN 1992) tới chết tại một nhà nghỉ sau khi đi ăn nhậu. Công an sau đó vào cuộc điều tra và cả hai thừa nhận hành vi của mình.

Kèm theo thông tin trên là hình ảnh hai nữ sinh được cho là “hung thủ” gây ra sự việc.

Tuy nhiên, Đại tá Nguyễn Văn Loan, Trưởng Công an huyện Tánh Linh sau đó khẳng định, thông tin về vụ việc hai nữ sinh hiếp dâm, giết người trên địa bàn là hoàn toàn bịa đặt.

Hai cô gái trong bức ảnh sau đó đã lên tiếng khẳng định mình là nạn nhân của tin đồn thất thiệt. Các cô cho biết, mình và gia đình đã bị khủng hoảng tinh thần, cuộc sống đảo lộn vì tin đồn này.

N (một cô gái trong bức ảnh) cho biết, bức ảnh kèm theo thông tin thất thiệt trên mạng được cô và bạn thân tên H chụp chung cách đây vài tháng tại TP.HCM. Theo N, cô bị ghép với tên Thu Hà trong tin đồn thất thiệt, còn bạn cô đã bị bêu tên thật.

“Em bị khủng hoảng trầm trọng, mong mọi người cứu em, đây chắc chắn là trò câu like rẻ tiền”, N nói.

Trong khi đó, luật sư của H cho biết, thân chủ của mình có những biểu hiện mất kiểm soát về lý trí, có ý định tự tử.

Trước sự việc trên, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi đối tượng bịa đặt và đưa thông tin hai nữ sinh hiếp dâm kèm theo bức ảnh 2 cô gái vô tội sẽ bị xử lý thế nào?

Trao đổi với PV về câu hỏi trên, luật sư Trần Tuấn Anh (Giám đốc Công ty luật Minh Bạch) đánh giá, đối tượng có hành vi bịa đặt thông tin hai cô gái hiếp dâm giết người đăng tải kèm theo bức ảnh 2 cô gái không hề liên quan tới sự việc có dấu hiệu phạm tội “Làm nhục người khác”, “Vu khống” hoặc tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet” theo Bộ luật Hình sự.

“Cơ quan điều tra khẳng định, thông tin hai cô gái hiếp dâm làm chết người là bịa đặt, như vậy đối tượng bịa đặt, tung tin này ít nhất sẽ bị xử lý về hành vi “Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác” theo Nghị định 174/2013 với mức phạt từ 10-20 triệu đồng.

Tuy nhiên, nếu hành vi trên gây hậu quả nghiêm trọng ví dụ như gây hoang mang, bức xúc dư luận hoặc đối tượng thực hiện hành vi nêu trên đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính mà còn vi phạm thì có thể bị lý hình sự về “Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet”. Người phạm tội này có thể ngồi tù 5 năm”, luật sư Tuấn Anh nói.

Kẻ tung tin thất thiệt có thể bị xử lý hình sự

Chung quan điểm với luật sư Tuấn Anh nhưng luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) cho biết thêm, trong vụ việc trên, dấu hiệu phạm tội “Làm nhục người khác” hoặc “Vu khống” rõ nét hơn.

“Hai cô gái cô gái vô tội bỗng dưng bị biến thành kẻ bệnh hoạn hiếp dâm đàn ông, thậm chí giết người. Điều này đã xâm phạm và làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự, nhân phẩm của các cô gái.

Hậu quả của sự việc là hai cô gái và gia đình bị khủng hoảng tâm lý nặng nề, phải cầu cứu. Ngoài ra, thông tin hai cô gái hiếp dâm, giết người rõ ràng đã khiến dư luận hoang mang. 

Những dấu hiệu này có thể là căn cứ để cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự.

Nếu bị buộc tội “Làm nhục người khác” người vi phạm có thể phải ngồi tù tới 3 năm, nếu bị buộc tội “Vu khống” hình phạt có thể lên tới 7 năm”, luật sư Kiên nói.

Nói về việc thông tin 2 cô gái hiếp dâm chết người lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội mấy ngày qua, luật sư Tuấn Anh cho rằng, việc người dùng mạng xã mạng chia sẻ những thông tin thiếu kiểm chứng thời gian vừa qua rất nguy hiểm.

“Nhiều người dùng mạng xã hội không ngần ngại ấn nút “share” (chia sẻ) mà không cần tìm hiểu về tính xác thực của tin tức đó. Điều này ẩn chứa những hậu quả rất khôn lường, bản thân người chia sẻ có thể bị xử lý.

Trong vụ việc trên, những người chia sẻ lại thông tin thất thiệt “hai cô gái hiếp dâm, giết người” tới nhiều người khác cũng có thể bị xử phạt hành chính”, luật sư Tuấn Anh cho biết.

Điều tra người tung “tin vịt“ gãy cầu trên quốc lộ 1A

CA sẽ truy tìm, xử lý cá nhân tung tin đồn gãy cầu trên quốc lộ 1A khiến người dân hoang mang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN