Người phát ngôn trả lời về việc giới thiệu Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước

Sự kiện: Thời sự

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng chiều 4-10 đã trả lời câu hỏi của phóng viên hãng AFP về việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhất trí giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 4-10, phóng viên hãng thông tấn AFP (Pháp) đặt câu hỏi về việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa nhất trí giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước, đề nghị Việt Nam cho biết động thái này có tác động thế nào đến chính sách ngoại giao cũng như quan hệ của Việt Nam với các nước khác cũng như Trung Quốc không?

Người phát ngôn trả lời về việc giới thiệu Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hẳng

Trả lời câu hỏi, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: Việc tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhất trí giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước là hoàn toàn tuân theo quy định của Hiến pháp Việt Nam, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Trước đó, chiều 3-10, tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV khai mạc vào ngày 22-10 tới đây.

Quốc hội bầu Chủ tịch nước như thế nào?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo D.Ngọc ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN