Người Hà Nội xếp hàng chờ mua phở, bún, đồ uống… trong đêm

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Tối nay (16/9), nhiều người dân xếp hàng chờ mua phở, bún và các loại đồ uống yêu thích mang về sau nhiều ngày hàng quán đóng cửa chống dịch.

Theo ghi nhận của PV, trong ngày đầu tiên Hà Nội cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống bán mang đi, lượng người đến mua buổi trưa và chiều vắng hơn buổi tối. 19h, tại quán bún, phở trên đường Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), hàng dài khách đứng đợi mua mang về.

Theo ghi nhận của PV, trong ngày đầu tiên Hà Nội cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống bán mang đi, lượng người đến mua buổi trưa và chiều vắng hơn buổi tối. 19h, tại quán bún, phở trên đường Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), hàng dài khách đứng đợi mua mang về.

Dù đông nhưng người dân đứng giữ đúng khoảng cách

Dù đông nhưng người dân đứng giữ đúng khoảng cách

Bà Lan, chủ quán cho biết, biết tin được mở cửa hàng từ 12h trưa nay, cả nhà bà ai cũng vui, mỗi người một việc, chuẩn bị hàng bán cho khách sau nhiều ngày không được bán

Bà Lan, chủ quán cho biết, biết tin được mở cửa hàng từ 12h trưa nay, cả nhà bà ai cũng vui, mỗi người một việc, chuẩn bị hàng bán cho khách sau nhiều ngày không được bán

“Trưa nay, lượng người đến mua ít hơn buổi tối. Lâu lắm rồi cửa hàng mới nhộn nhịp khách tới mua như lúc này”,  bà Lan vừa chuẩn bị đồ đạc cho khách vừa nói

“Trưa nay, lượng người đến mua ít hơn buổi tối. Lâu lắm rồi cửa hàng mới nhộn nhịp khách tới mua như lúc này”,  bà Lan vừa chuẩn bị đồ đạc cho khách vừa nói

"Hai tháng nay mới được thưởng thức món phở gà, cảm giác rất thoải mái và dễ chịu", anh Long, người mua hàng chia sẻ.

"Hai tháng nay mới được thưởng thức món phở gà, cảm giác rất thoải mái và dễ chịu", anh Long, người mua hàng chia sẻ.

Cách đó không xa là một quán bún bò Huế, khách hàng phải đứng chờ chủ quán làm vì lượng người đến khá đông

Cách đó không xa là một quán bún bò Huế, khách hàng phải đứng chờ chủ quán làm vì lượng người đến khá đông

Chủ quán cho biết, 12h trưa nay quán bắt đầu mở bán, lượng khách tăng đột biến, bán được một lúc đã hết bún, nhân viên phải đi lấy thêm. Từ 6h tối nay, khách cũng đến rất đông

Chủ quán cho biết, 12h trưa nay quán bắt đầu mở bán, lượng khách tăng đột biến, bán được một lúc đã hết bún, nhân viên phải đi lấy thêm. Từ 6h tối nay, khách cũng đến rất đông

Người dân Hà Nội đứng chờ mua phở trên đường Đội Cấn (quận Ba Đình) lúc 19h45 phút

Người dân Hà Nội đứng chờ mua phở trên đường Đội Cấn (quận Ba Đình) lúc 19h45 phút

Người Hà Nội xếp hàng chờ mua phở, bún, đồ uống… trong đêm - 9

Các quán ăn đêm trên đường Đê La Thành đồng loạt mở cửa trở lại. Một quán bán xôi, gà tần, giò, chả, bánh mỳ… khách cũng phải xếp hàng chờ chủ quán làm

Các quán ăn đêm trên đường Đê La Thành đồng loạt mở cửa trở lại. Một quán bán xôi, gà tần, giò, chả, bánh mỳ… khách cũng phải xếp hàng chờ chủ quán làm

Người Hà Nội xếp hàng chờ mua phở, bún, đồ uống… trong đêm - 11

Người dân xếp hàng dài chờ mua bánh cuốn nóng, gà tần trên phố Đội Cấn

Người dân xếp hàng dài chờ mua bánh cuốn nóng, gà tần trên phố Đội Cấn

Quán đồ uống trên phố Đội Cấn, khách hàng đứng chờ từ chập tối đến 20h tối

Quán đồ uống trên phố Đội Cấn, khách hàng đứng chờ từ chập tối đến 20h tối

Người Hà Nội xếp hàng chờ mua phở, bún, đồ uống… trong đêm - 14

Cửa hàng đồ ăn nhanh trên đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm), khách xếp hàng từ ngoài vào bên trong quán

Cửa hàng đồ ăn nhanh trên đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm), khách xếp hàng từ ngoài vào bên trong quán

Hình ảnh nhân viên giao hàng vào buổi tối tại cổng làng Đình Thôn (quận Nam Từ Liêm). Theo văn bản của UBND TP. Hà Nội, các cơ sở kinh doanh được phép hoạt động gồm: Văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; Cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21h hằng ngày

Hình ảnh nhân viên giao hàng vào buổi tối tại cổng làng Đình Thôn (quận Nam Từ Liêm). Theo văn bản của UBND TP. Hà Nội, các cơ sở kinh doanh được phép hoạt động gồm: Văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; Cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21h hằng ngày

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN