Người dân ùn ùn đi chơi lễ, toát mồ hôi chờ mua vé vào cổng Thảo Cầm Viên

Rất đông các gia đình ở thành phố đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn, quận 1 để vui chơi trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương.

Sáng 21/4, rất đông người dân thành phố đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn (quận 1, TP.HCM) để tham quan, vui chơi ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch).

Sáng 21/4, rất đông người dân thành phố đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn (quận 1, TP.HCM) để tham quan, vui chơi ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch).

Khu vực bán vé ở hai cổng trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Thị Minh Khai hàng nghìn khách chen chúc nhau, xếp thành nhiều hàng chờ mua vé.

Khu vực bán vé ở hai cổng trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Thị Minh Khai hàng nghìn khách chen chúc nhau, xếp thành nhiều hàng chờ mua vé.

Khoảng 8h, du khách nườm nượp đổ về cổng chính của sở thú khiến khu bán vé luôn quá tải. Nhân viên các quầy bán vé hoạt động liền tay suốt cả buổi sáng. Giá vé người lớn 60.000 đồng, trẻ em dưới 1,3 m là 40.000 đồng.

Khoảng 8h, du khách nườm nượp đổ về cổng chính của sở thú khiến khu bán vé luôn quá tải. Nhân viên các quầy bán vé hoạt động liền tay suốt cả buổi sáng. Giá vé người lớn 60.000 đồng, trẻ em dưới 1,3 m là 40.000 đồng.

Khu vực bên trong cổng sở thú trở nên đông đúc trong nhiều giờ bởi người chờ, người mua vé. Các điểm giữ xe máy, ôtô chật kín từ nhà xe đến khuôn viên bên trong.

Khu vực bên trong cổng sở thú trở nên đông đúc trong nhiều giờ bởi người chờ, người mua vé. Các điểm giữ xe máy, ôtô chật kín từ nhà xe đến khuôn viên bên trong.

Chị Hiếu (quận Tân Phú) cho biết phải mất hơn 10 phút xếp hàng chị mới tới gần quầy vé. “Hôm nay chỉ được nghỉ lễ có 1 ngày nên gia đình 5 người đi sở thú tham quan, cho các cháu xem thú rồi chiều về chứ không có thời gian đi chơi xa. Tưởng hôm nay không đông lắm nhưng tới nơi thì đông thật”, vị khách này cho biết.

Chị Hiếu (quận Tân Phú) cho biết phải mất hơn 10 phút xếp hàng chị mới tới gần quầy vé. “Hôm nay chỉ được nghỉ lễ có 1 ngày nên gia đình 5 người đi sở thú tham quan, cho các cháu xem thú rồi chiều về chứ không có thời gian đi chơi xa. Tưởng hôm nay không đông lắm nhưng tới nơi thì đông thật”, vị khách này cho biết.

Tình trạng đông đúc, kẹt xe kéo dài xảy ra trước cổng sở thú khi du khách, các phương tiện đổ về cùng thời điểm.

Tình trạng đông đúc, kẹt xe kéo dài xảy ra trước cổng sở thú khi du khách, các phương tiện đổ về cùng thời điểm.

Bên trong các lối đi lớn nhỏ qua chuồng thú, khu vui chơi, biểu diễn đều chật kín người.

Bên trong các lối đi lớn nhỏ qua chuồng thú, khu vui chơi, biểu diễn đều chật kín người.

Hầu hết các chuồng thú luôn trong tình trạng đông đúc người tham quan, chụp hình, cho thú ăn.

Hầu hết các chuồng thú luôn trong tình trạng đông đúc người tham quan, chụp hình, cho thú ăn.

Du khách chen chúc trên lối đi, nhích từng chút một ngắm nhìn các loại thú có sừng được nuôi trong khuôn viên khá rộng.

Du khách chen chúc trên lối đi, nhích từng chút một ngắm nhìn các loại thú có sừng được nuôi trong khuôn viên khá rộng.

Nhiều trẻ em được trực tiếp cho các loài thú như dê, lạc đà, voi… ăn cỏ, rau củ được nhân viên sở thú bán tại chỗ. Thảo Cầm Viên nằm ở vị trí trung tâm Sài Gòn, có nhiều cây xanh, được xem như là lá phổi của thành phố nên được nhiều người lựa chọn, nhất là các dịp lễ, Tết.

Nhiều trẻ em được trực tiếp cho các loài thú như dê, lạc đà, voi… ăn cỏ, rau củ được nhân viên sở thú bán tại chỗ. Thảo Cầm Viên nằm ở vị trí trung tâm Sài Gòn, có nhiều cây xanh, được xem như là lá phổi của thành phố nên được nhiều người lựa chọn, nhất là các dịp lễ, Tết.

Một số khu vực nuôi nhốt thú lộ thiên như linh cẩu, gấu, lạc đà, tê giác… thu hút rất đông khách ngắm nhìn.

Một số khu vực nuôi nhốt thú lộ thiên như linh cẩu, gấu, lạc đà, tê giác… thu hút rất đông khách ngắm nhìn.

Khu vực công viên nước miễn phút dành cho thiếu nhi cũng trong tình trạng ít khoảng trống, nhất là những nơi đặt trò chơi nước mới lạ.

Khu vực công viên nước miễn phút dành cho thiếu nhi cũng trong tình trạng ít khoảng trống, nhất là những nơi đặt trò chơi nước mới lạ.

Rất nhiều trẻ em tỏ ra thích thú với trò chơi bóng lăn trên nước tại một góc hồ.

Rất nhiều trẻ em tỏ ra thích thú với trò chơi bóng lăn trên nước tại một góc hồ.

Thời điểm gần trưa, tất cả những khu vực có bóng mát như gốc cây, bồn cây, mái che, thảm cỏ đều đông nghịt từng nhóm người mang theo cả võng, bạt để ngồi, ăn uống và ngủ trưa tại chỗ.

Thời điểm gần trưa, tất cả những khu vực có bóng mát như gốc cây, bồn cây, mái che, thảm cỏ đều đông nghịt từng nhóm người mang theo cả võng, bạt để ngồi, ăn uống và ngủ trưa tại chỗ.

Nhiều gia đình mang theo cả lều để trẻ con vui chơi, nghỉ ngơi. Anh Nguyễn Huy Dương (quận 6) cho biết từ đợt dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam gia đình anh mới trở lại sở thú này để nghỉ lễ. Đây là địa điểm vui chơi quen thuộc của gia đình anh bởi có nhiều cây xanh cổ thụ, bóng mát, cùng nhiều loài thú để tham quan.

Nhiều gia đình mang theo cả lều để trẻ con vui chơi, nghỉ ngơi. Anh Nguyễn Huy Dương (quận 6) cho biết từ đợt dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam gia đình anh mới trở lại sở thú này để nghỉ lễ. Đây là địa điểm vui chơi quen thuộc của gia đình anh bởi có nhiều cây xanh cổ thụ, bóng mát, cùng nhiều loài thú để tham quan.

Một số nhóm người tìm đến những khu vực cây cối um tùm xung quanh để ăn uống, nghỉ trưa lấy lại sức sau một buổi tham quan, vui chơi.

Một số nhóm người tìm đến những khu vực cây cối um tùm xung quanh để ăn uống, nghỉ trưa lấy lại sức sau một buổi tham quan, vui chơi.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Lam ([Tên nguồn])
Giỗ Tổ Hùng Vương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN