Người đàn ông chết gục bên đường do giá rét?

Theo các đồng nghiệp của anh Thanh, tối 18/12, anh Thanh đi làm và có thể trên đường đi làm về người đàn ông này bị ngất xỉu do giá rét, nhưng không ai kịp phát hiện nên bị tử vong.

Sáng 19/12, người đi đường phát hiện một người đàn ông bất tỉnh, toàn thân tím tái vì lạnh, nằm gần cống nước ven quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn Bạch Thạch, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Gần chỗ người đàn ông này nằm có một chiếc xe máy.

Mọi người lập tức đưa người này đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc, nhưng nạn nhân không qua khỏi. Nạn nhân được xác định là anh Trương Thanh (40 tuổi, ngụ xã Lộc An, huyện Phú Lộc; công nhân của Hợp tác xã Điện Phú Lộc).

Theo các đồng nghiệp của anh Thanh, tối 18/12, anh Thanh đi làm và có thể trên đường đi làm về người đàn ông này bị ngất xỉu do giá rét, nhưng không ai kịp phát hiện nên bị tử vong.

Cùng ngày, Công an huyện Phú Lộc đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm cho thấy anh Thanh chết do suy hô hấp cấp, không liên quan đến yếu tố hình sự.

Ngày 19/12, thi thể anh Thanh đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Sơn (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN