Người dân lao động "phơi mình" làm việc, bất chấp nắng hè như thiêu đốt

Sự kiện: Tin nóng

Tại Hà Nội, hôm nay nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ. Trong khi người dân Thủ đô tìm mọi cách để “trốn” cái nắng gay gắt khắc nghiệt, thì tại các công trình xây dựng hay ngoài đường phố, do đặc thù công việc, nhiều công nhân lao động vẫn "phơi mình" giữa nắng nóng để làm việc.

Nhiệt độ Hà Nội nắng nóng chạm ngưỡng 40 độ C kéo dài liên tục suốt ngày từ 10h đến 17h. Đây là đợt nắng nóng đỉnh điểm đầu tiên trong mùa hè năm nay khiến người dân vô cùng khó chịu.

Nhiệt độ Hà Nội nắng nóng chạm ngưỡng 40 độ C kéo dài liên tục suốt ngày từ 10h đến 17h. Đây là đợt nắng nóng đỉnh điểm đầu tiên trong mùa hè năm nay khiến người dân vô cùng khó chịu.

Người dân lao động "phơi mình" làm việc, bất chấp nắng hè như thiêu đốt - 2

Bất chấp cái nắng nóng đầu hè như thiêu đốt, nhiều người lao động do đặc thù công việc vẫn phải làm việc và di chuyển ngoài trời.

Bất chấp cái nắng nóng đầu hè như thiêu đốt, nhiều người lao động do đặc thù công việc vẫn phải làm việc và di chuyển ngoài trời.

Người dân lao động "phơi mình" làm việc, bất chấp nắng hè như thiêu đốt - 4

 Vậy nhưng người lao động phổ thông vẫn "phơi mình" dưới cái nắng gần 40 độ C để mưu sinh.

 Vậy nhưng người lao động phổ thông vẫn "phơi mình" dưới cái nắng gần 40 độ C để mưu sinh.

 Nhiều công nhân đội nắng làm việc tại công trường xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt - đường Nguyễn Văn Huyên

 Nhiều công nhân đội nắng làm việc tại công trường xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt - đường Nguyễn Văn Huyên

Người dân lao động "phơi mình" làm việc, bất chấp nắng hè như thiêu đốt - 7

 Công nhân của công trường dự án cao tốc trên cao tại đường Phạm Văn Đồng

 Công nhân của công trường dự án cao tốc trên cao tại đường Phạm Văn Đồng

Giữa cái nắng cháy da, cháy thịt, nhiều người vẫn hì hục lao động, "phơi mình" trên công trường

Giữa cái nắng cháy da, cháy thịt, nhiều người vẫn hì hục lao động, "phơi mình" trên công trường

Người dân lao động "phơi mình" làm việc, bất chấp nắng hè như thiêu đốt - 10

Công việc đã vất vả nay còn mệt nhọc hơn với cái nóng bỏng rát ngoài trời.

Công việc đã vất vả nay còn mệt nhọc hơn với cái nóng bỏng rát ngoài trời.

Anh Hùng, một công nhân tại đây cho biết: "Công việc vất vả nhưng vì miếng cơm manh áo nên vẫn phải căng mình dưới nắng nóng thế này".

Anh Hùng, một công nhân tại đây cho biết: "Công việc vất vả nhưng vì miếng cơm manh áo nên vẫn phải căng mình dưới nắng nóng thế này".

Hai công nhân tranh thủ nghỉ ngơi trốn nóng trong ống cống bê tông.

Hai công nhân tranh thủ nghỉ ngơi trốn nóng trong ống cống bê tông.

Hình ảnh đặc trưng của những người công nhân vệ sinh trong ngày nắng nóng

Hình ảnh đặc trưng của những người công nhân vệ sinh trong ngày nắng nóng

 Một lao công nhiều tuổi vẫn phải gồng mình giữa cái nắng oi bức đầu hè để mưu sinh.

 Một lao công nhiều tuổi vẫn phải gồng mình giữa cái nắng oi bức đầu hè để mưu sinh.

Trên đường Hoàng Quốc Việt, nhóm người lao động vẫn đang hì hục làm việc ngay trên mặt đường vào lúc 14h

Trên đường Hoàng Quốc Việt, nhóm người lao động vẫn đang hì hục làm việc ngay trên mặt đường vào lúc 14h

Tài xế xe ôm này tranh thủ tránh nắng dưới bóng cây "khiêm tốn" trên đường Nguyễn Trãi

Tài xế xe ôm này tranh thủ tránh nắng dưới bóng cây "khiêm tốn" trên đường Nguyễn Trãi

Người lao động tự do mưu sinh giữa nắng nóng. Dự báo nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt kéo dài ở miền Bắc và miền Trung từ nay đến cuối tuần.

Người lao động tự do mưu sinh giữa nắng nóng. Dự báo nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt kéo dài ở miền Bắc và miền Trung từ nay đến cuối tuần.

Nguồn: [Link nguồn]

Nắng nóng năm 2020 có thể sẽ đạt kỷ lục, khốc liệt nhất trong vòng 140 năm

Nhiệt độ toàn cầu tăng là dấu hiệu cho thấy khả năng thiên tai khí tượng thủy văn năm 2020 sẽ khốc liệt, phức tạp,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàn Như ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN