Ngôi nhà 4 lần bị ô tô... húc sập

Nhà bà Thùy đã bị 4 lần xe ô tô "ngủ gật " lao húc sập nhà, san ủi hoa màu. Vụ xe húc nghiêm trọng nhất cách đây 3 năm làm mẹ ruột chị Thùy đang ngủ trong nhà tử vong.

Sáng ngày 11/7, xe đầu kéo biển số 43C-03043 do tài xế Nguyễn Công Bình (32 tuổi, ngụ huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển chở container hàng điện tử từ hướng TP.HCM ra Đà Nẵng.

Khi đến cầu Bồ Đề 2 (thuộc thôn 1, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức), do buồn ngủ, tài xế mất lái khiến xe lao xuống phía dưới đường hất tung dãy hành lang bảo vệ và lao vào khu vực vườn nhà bà Nguyễn Thị Thuỳ (49 tuổi) ở sát bên chân cầu.

Rất may, người dân gần đó phát hiện tập trung phá kính đưa tài xế và phụ xe ra khỏi cabin.

Ngôi nhà 4 lần bị ô tô... húc sập - 1

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn làm hư hỏng nghiêm trọng thành cầu và đứt ống tuyến cáp điện thoại làm ngừng liên lạc điện thoại tại khu vực.

Lực lượng Công an huyện Mộ Đức đã có mặt hiện trường phân luồng giao thông. Phối hợp với công ty viễn thông chức năng khắc phục, nối tuyến cáp điện thoại bị đứt.

Được biết, nhà bà Thuỳ đã bị 4 lần xe ô tô "ngủ gật" lao húc sập nhà, san ủi hoa màu. Vụ xe húc nghiêm trọng nhất cách đây 3 năm làm mẹ ruột chị Thùy đang ngủ trong nhà tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khả Di (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN