Ngỡ ngàng đường phố Hà Nội vắng vẻ người, xe ngay giờ cao điểm

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Mấy ngày trở lại đây, dù trong giờ cao điểm nhưng nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn rất thưa thớt phương tiện qua lại.

Vài ngày trở lại đây, số ca mắc Covid-19 ở Hà Nội liên tục tăng lên tới hơn 10.000 ca/ngày, đường phố Hà Nội trở nên vắng vẻ hơn dù không có lệnh giãn cách hay hạn chế người dân ra đường.

Vài ngày trở lại đây, số ca mắc Covid-19 ở Hà Nội liên tục tăng lên tới hơn 10.000 ca/ngày, đường phố Hà Nội trở nên vắng vẻ hơn dù không có lệnh giãn cách hay hạn chế người dân ra đường.

Dù trong giờ cao điểm (từ 7h30 đến 8h30) nhưng ngã tư Đào Tấn - Liễu Giai - Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh hôm nay (2/3), vẫn rất thưa thớt phương tiện qua lại.

Dù trong giờ cao điểm (từ 7h30 đến 8h30) nhưng ngã tư Đào Tấn - Liễu Giai - Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh hôm nay (2/3), vẫn rất thưa thớt phương tiện qua lại.

Nếu ở thời điểm trước, tại khung giờ cao điểm thì sẽ là cảnh hàng dài xe máy, ô tô nối đuôi nhau chờ vài nhịp đèn đỏ mới có thể qua được nút giao này.

Nếu ở thời điểm trước, tại khung giờ cao điểm thì sẽ là cảnh hàng dài xe máy, ô tô nối đuôi nhau chờ vài nhịp đèn đỏ mới có thể qua được nút giao này.

Chị Vũ Hồng Loan, người thường xuyên đi qua nút giao Đào Tấn - Kim Mã cho biết, "Khoảng 3 đến 4 hôm nay nút giao này dù là giờ cao điểm nhưng đường vẫn rất thông thoáng. Tôi đi giảm hơn nửa thời gian từ nhà đến cơ quan".

Chị Vũ Hồng Loan, người thường xuyên đi qua nút giao Đào Tấn - Kim Mã cho biết, "Khoảng 3 đến 4 hôm nay nút giao này dù là giờ cao điểm nhưng đường vẫn rất thông thoáng. Tôi đi giảm hơn nửa thời gian từ nhà đến cơ quan".

Gần 8h sáng nhưng tại nút giao Kim Mã - Ngọc Khánh vẫn rất "neo người" qua lại.

Gần 8h sáng nhưng tại nút giao Kim Mã - Ngọc Khánh vẫn rất "neo người" qua lại.

Đường Kim Mã hướng về trung tâm thành phố lưa thưa phương tiện. Đây là hình ảnh rất hiếm gặp, dường như chỉ xuất hiện trong những ngày nghỉ lễ, tết nhưng mấy hôm nay lại xuất hiện trong ngày thường.

Đường Kim Mã hướng về trung tâm thành phố lưa thưa phương tiện. Đây là hình ảnh rất hiếm gặp, dường như chỉ xuất hiện trong những ngày nghỉ lễ, tết nhưng mấy hôm nay lại xuất hiện trong ngày thường.

Nút giao Núi Trúc - Kim Mã các phương tiện cũng chỉ mất một nhịp đèn đỏ là có thể thênh thang di chuyển.

Nút giao Núi Trúc - Kim Mã các phương tiện cũng chỉ mất một nhịp đèn đỏ là có thể thênh thang di chuyển.

Phố Nguyễn Thái Học hướng về trung tâm mật độ phương tiện cũng rất thưa.

Phố Nguyễn Thái Học hướng về trung tâm mật độ phương tiện cũng rất thưa.

Thật bất ngờ khi đây là hình ảnh ghi lại tại đường Nguyễn Chí Thanh trong giờ cao điểm.

Thật bất ngờ khi đây là hình ảnh ghi lại tại đường Nguyễn Chí Thanh trong giờ cao điểm.

Ngã ba Nguyễn Chí Thanh - Phan Huy Thông vào 7h30 sáng 2/3.

Ngã ba Nguyễn Chí Thanh - Phan Huy Thông vào 7h30 sáng 2/3.

Ngã tư Nguyễn Chí Thanh giao với Đê La Thanh ngày thường, trong giờ cao điểm phải mất rất nhiều nhịp đèn đỏ mới có thể qua, nhưng hôm nay thì phương tiện đi lại rất thông thoáng.

Ngã tư Nguyễn Chí Thanh giao với Đê La Thanh ngày thường, trong giờ cao điểm phải mất rất nhiều nhịp đèn đỏ mới có thể qua, nhưng hôm nay thì phương tiện đi lại rất thông thoáng.

Đường Trần Phú cũng thông thoáng cả hai chiều.

Đường Trần Phú cũng thông thoáng cả hai chiều.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phùng Đô ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN