Nghi can đâm bé sơ sinh chưa được giám định tâm thần

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, sẽ đưa nghi đâm xuyên não bé trai 11 ngày tuổi đi giám định tâm thần nếu cần thiết.

Sáng 12.8, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, nếu cần thiết, phía Công an sẽ đưa bà Nguyễn Thị Vân (SN 1964, xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) - nghi can đâm xuyên não bé trai 11 ngày tuổi đến Bệnh viện Tâm thần T.Ư 2 (Đồng Nai) giám định sức khoẻ.

Nghi can đâm bé sơ sinh chưa được giám định tâm thần - 1

Vân bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra

Như Dân Việt đã đưa tin, theo kế hoạch của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, ngày 11.8 vừa qua, bệnh viện đã nhờ các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ cùng tham gia hội chẩn, sau đó đi đến kết luận Vân có bị tâm thần hay không. Tuy nhiên, do thấy Vân đã ổn định, có thể trả lời rõ ràng mọi vấn đề nên chiều 10.8, phía Công an tỉnh Vĩnh Long đã đưa Vân từ Khoa Tâm thần (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long) vào trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Long phục vụ cho công tác điều tra.

Về mặt chuyên môn, bác sĩ Nguyễn Thành Nhôm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết, sức khoẻ Vân vẫn chưa rõ ràng, nếu có các bác sĩ của Bệnh viện Tâm thần T.Ư 2 hội chẩn thì kết quả sẽ đảm bảo. Bác sĩ Nhôm cũng cho biết, vấn đề sức khoẻ của Vân có liên quan đến vụ án giết người, ảnh hưởng đến quá trình tố tụng nên cần phải xem xét thật cẩn thận.

Bác sĩ Nhôm cho biết thêm, mẹ bé trai 11 ngày tuổi bị đâm xuyên não là chị Võ Thị Hồng Duyên (ngụ xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) đã hồi phục sức khỏe. Vì vậy, các bác sĩ bệnh viện đã cho chị xuất viện lên Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) thăm con trai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huỳnh Xây ([Tên nguồn])
Bé 11 ngày tuổi bị đâm dao xuyên não Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN