Nga sẽ duy trì 10 tàu chiến gần Syria

Sự kiện: Chiến sự Syria

Hải quân Nga đang tăng cường sức mạnh tại vùng biển Địa Trung Hải bằng việc tăng đội tàu chiến tại đây từ 7 lên 10 chiếc.

Tư lệnh Hải quân Nga Tướng Viktor Chirkov ngày hôm qua (13/9) cho biết tàu tuần dương tên lửa Moskva, tàu khu trục Smetlivy và tàu đổ bộ tấn công Nikolai Filchenkov đang trên đường gia nhập lực lượng hải quân của nước này ở Địa Trung Hải.

“Nhiệm vũ rất rõ ràng: tránh đe dọa nhỏ nhất tới biên giới và an ninh quốc gia. Đây là hành động của tất cả các lực lượng hải quân trên thế giới – triển khai ở nơi nào có mức độ căng thẳng đang gia tăng. Các tàu chiến đều đang hoạt động theo kế hoạch của ban chỉ huy chiến dịch tại vùng biển xa”, ông Chirkov cho biết.

Nga bắt đầu triển khai quân đội tại Địa Trung Hải từ năm 2012. Bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái, Hải quân Nga đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm thường trực tại phía đông Địa Trung Hải nhằm đối phó với căng thẳng trong khu vực gia tăng do cuộc nội chiến ở Syria.

Từ 1/5 năm nay, tất cả các tàu chiến của Nga hoạt động trong khu vực Địa Trung Hải đã hợp thành một nhóm hoạt động theo ban chỉ huy chiến dịch đăc biệt tại vùng biển xa.

Lực lượng đặc nhiệm hải quân của Nga tại phía đông Địa Trung Hải hiện tại bao gồm 7 tàu chiến. Tàu tuần dương lên tửa Moskva đã qua vịnh Gibraltar vào ngày 10/9 và dự định sẽ gia nhập hạm đội Địa Trung Hải vào ngày 15 hoặc 16/9 tới. Hai tàu chiến nữa của Moscow sẽ đến khu vực này trong thời gian tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Chiến sự Syria Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN