Nga: Quan tham ôm tài liệu mật vượt biên

Cục phó Cục Đăng ký, Địa chính và Bản đồ Nga bỏ trốn ra nước ngoài cùng nhiều tài liệu mật sau khi bị điều tra về tội tham nhũng.

Ngày 30/9, Cục Đăng ký, Địa chính và Bản đồ Nga tuyên bố họ đã sa thải một quan chức cao cấp vì bị nghi ngờ dính líu đến một vụ bê bối tham nhũng trong bối cảnh báo chí Nga đưa tin ông này đã ôm nhiều tài liệu mật bỏ trốn ra nước ngoài.

Ông Sergei Sapelnikov, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký, Địa chính và Bản đồ (Rosreestr) chuyên quản lý công tác đăng ký bất động sản của Nga đã bị sa thải vào ngày 26/9, 3 tuần sau khi ông này được cho là đã đào tẩu sang Ukraine hoặc Mỹ.

Nga: Quan tham ôm tài liệu mật vượt biên - 1

Ông Sergei Sapelnikov

Việc sa thải Sapelnikov là một diễn biến mới trong vụ bê bối tham nhũng ở Rosreestr, sau những cuộc thanh kiểm tra hồi tháng 7 của cơ quan An ninh Liên bang và Cơ quan Kiểm toán Nga cho thấy những sai phạm về tài chính ở cơ quan này với số tiền lên tới 735 triệu USD.

Các điều tra viên nghi ngờ khoảng 75 triệu USD đã bị biển thủ trong quá trình thực hiện một dự án đầy tham vọng của cơ quan này nhằm thống nhất các cơ sở dữ liệu bất động sản và địa chính của Nga do chính Sapelnikov giám sát.

Các điều tra viên đang xem xét khởi tố Sapelnikov với các tội danh chi tiêu bất hợp lý, gian lận và cẩu thả trong khi đảm nhiệm nhiệm vụ giám sát bộ phận công nghệ thông tin của dự án. Với vai trò này, Sapelnikov có quyền được tiếp cận với các tài liệu mật quốc gia và không được phép rời khỏi nước Nga. Nếu bị khởi tố, Sapelnikov có thể bị đưa vào danh sách tội phạm truy nã quốc tế.

Các nguồn tin trong Bộ Phát triển Kinh tế Nga cho biết Sapelnikov đã mang theo nhiều tài liệu mật và vượt biên ở gần khu vực Bryansk hôm 7/9 để qua Ukraine. Một số nguồn tin khác thân cận với Roseestr thì cho hay quan chức này hiện đang ở Mỹ và sẽ không trở về Nga để đối mặt với các cáo trạng hình sự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo RIA) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN