Nga phóng thử thành công tên lửa đạn đạo thế hệ mới

Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga (SMF) ngày hôm qua đã thử nghiệm thành công mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ mới.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết vụ thử nghiệm được tiến hành vào lúc 9 giờ 45 phút tối qua (theo giờ Moscow) tại bãi thử tên lửa Kapustin Yar ở khu vực Astrakhan. Tên lửa đã được bắn đi từ một bệ phóng di động.

“Vụ phóng thử đã được thực hiện thành công bởi đầu đạn mô phỏng đã bắn trúng mục tiêu giả định trong thời gian quy định. Mục đích của vụ thử lần này là nhằm củng cố các tính năng kỹ thuật của tên lửa cũng như kiểm tra độ an toàn của quy trình phóng và các thiết bị”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Năm ngoái, Nga đã tuyên bố đang phát triển một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới sử dụng nhiên liệu rắn, nhằm thay thế cho các tên lửa Topol-M và Yars đang được sử dụng trong quân đội nước này.

SMF cho biết ít nhất 3 vụ phóng thử tên lửa ICBM mới đã được tiến hành theo kế hoạch chương trình thử nghiệm. Dự kiến, loại tên lửa ICBM mới sẽ được đưa vào sử dụng từ cuối năm nay.

Nga phóng thử thành công tên lửa đạn đạo thế hệ mới - 1

Hệ thống tên lửa đạn đạo Topol-M của Nga.

Hiện tại, SMF được cho là đang sở hữu ít nhất 58 tên lửa đạn đạo SS-18 Satan, 160 hệ thống tên lửa di động Topol (SS-25 Sickle), 50 hệ thống tên lửa Topol-M cố định, 18 hệ thống tên lửa di động Topol-M (SS-27 Sickle B) và 18 tên lửa RS-24 Yars.

Theo SMF, 2 sư đoàn tên lửa của đơn vị này đã được tái trang bị hệ thống tên lửa Topol-M và Yars, trong khi 3 sư đoàn nữa cũng sẽ được trang bị các hệ thống tên lửa này vào cuối năm nay. SMF cũng sắp triển khai một hệ thống quản lý chiến trường tự động (ASBU) mới, cho phép nhanh chóng điều chỉnh mục tiêu của các tên lửa ICBM.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN