Nga sẽ có tên lửa đạn đạo thế hệ thứ năm

Phiên bản đầu tiên của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ thứ 5, Yars-M sẽ chính thức được biên chế cho Lực lượng tên lửa chiến lược Nga vào cuối năm nay.

Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga (RVSN), Thượng tướng Sergei Karavayev ngày hôm qua (18/4) cho biết tên lửa đạn đạo thế hệ thứ 5 Yars-M sẽ được đưa vào biên chế của lực lượng này vào cuối năm nay.

Một nguồn tin công nghiệp quốc phòng trước đó cũng tiết lộ với hãng tin RIA Novosti rằng các lực lượng vũ trang Nga sẽ nhận tên lửa thế hệ thứ 3 trước năm 2013. Tuy nhiên, ông Karavayev từ chối cung cấp thông tin, bao gồm cá các tính năng của tên lửa Yars-M.

Các tên lửa RS-24 Yars hiện tại là loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đa mục tiêu. Loại tên lửa này có trọng lượng nặng hơn tên lửa Topol-M và có thể mang tới 10 đầu đạn nhằm vào các mục tiêu khác nhau.

Lực lượng RVSN trước đó cho biết tên lửa đạn đạo Topol-M và RS-24 Yars sẽ trở thành trụ cột trong nhóm tên lửa triển khai mặt đất thuộc bộ ba hạt nhân Nga và sẽ chiếm không dưới 80% trong kho vũ khí của RVSN vào năm 2016.

Tên lửa Topol-M, với tầm bắn lên tới 11.000 km, được cho là có khả năng xuyên thủng bất cứ hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo hiện tại và đang phat triển của Mỹ. Nó có khả năng tấn công các mục tiêu đã xác định trước và đánh lạc hướng đối phương.

Đến năm 2020, các đơn vị của RVSN dự định sẽ được trang bị trên 170 tên lửa Topol-M, 30 tên lửa SS-19 Yars và 108 RS-24 Yars.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN