Nga: Phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa

Ngày 19/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Lực lượng tên lửa chiến lược và không gian vũ trụ nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M.

Hãng thông tấn ITAR-Tass đưa tin, vào lúc 13 giờ 12 phút ngày 19/10, Lực lượng tên lửa chiến lược và Lục lượng quốc phòng không gian vũ trụ đã phối hợp thử nghiệm phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M tại sân bay vũ trụ Plesetsk.

Các quan chức cho biết cuộc thử nghiệm đã thành công tốt đẹp với độ chính xác của vũ khí cực cao.

Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng - Đại tá Vadim Koval cho hay: “Mục đích của cuộc thử nghiệm này là xác nhận sự ổn định của các tính năng công nghệ chính của loại tên lửa này, nhằm ước định khả năng tăng thời hạn sử dụng.

“Cuộc thử nghiệm này còn giúp Moscow kiểm tra việc mở rộng thời gian hoạt động loại tên lửa chiến lược này lên 25 năm”, ông Koval cho biết thêm.

Thời gian hoạt động của lên lửa Topol - M ban đầu là 10 năm, sau đó được tăng lên 15 năm và bây giờ là 25 năm.

Loại tên lửa này sẽ cho phép các lực lượng vũ trang Nga thay thế các tên lửa cũ kỹ bằng các tên lửa đời mới với kinh phí rẻ hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh San (Người lao động/NTI)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN