Nga: Mẹ ném con từ cửa sổ tầng 10

Một bé sơ sinh được tìm thấy đã chết sau khi bị ném ra ngoài cửa sổ của một tòa nhà cao tầng, ở thành phố Sergiev Posad gần Moscow, vào ngày 8/8, cảnh sát Nga cho biết.

Một nhân viên văn phòng làm việc tại tầng trệt của tòa nhà đã thấy thi thể của bé. Theo báo cáo của các nhân viên y tế thì em bé bị ném từ cửa sổ từ tầng 10 của tòa nhà.
 
Hiện các nhân viên giám định pháp y đang gấp rút tiến hành công việc xác định “em bé đã chết trước khi bị ném hay khi rơi xuống đất mới tử vong”.
 
Cơ quan điều tra tại Moscow cho hay, một người phụ nữ là nghi phạm ném bé sơ sinh này đã bị bắt giữ sau đó vài giờ.

Nga: Mẹ ném con từ cửa sổ tầng 10 - 1

Em bé bị ném từ cửa sổ từ tầng 10 của tòa nhà (Ảnh minh họa)

Thiếu nữ là mẹ của bé cho biết đứa trẻ đã chết lưu trong bụng trước khi cô sinh ra và vì sợ hãi cha mẹ phát hiện nên cô đã ném đứa bé ra ngoài của sổ.

Người phát ngôn của cơ quan điều tra xác nhận: “Cô gái 17 tuổi đã khai nhận với các nhân viên điều tra rằng cô đã sinh một đứa bé chết non vào hồi sáng sớm. Cô đã giấu cha mẹ mình về việc mang thai nên đã quyết định ném… con đi vì sợ bị phạt”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh San (Người Lao Động/RIA)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN