NATO tăng quân tới 6 nước Đông Âu, Nga củng cố kho vũ khí

Không chỉ triển khai thêm binh sĩ tại 6 nước thành viên Đông Âu, NATO còn kêu gọi tăng chi tiêu quân sự trong chiến lược chống Nga mới. Trong khi đó, Nga tuyên bố sẽ củng cố kho vũ khí để đảm bảo ưu thế quân sự trước phương Tây.

Nga gấp rút bổ sung vũ khí

Trong một tuyên bố hôm 30.1, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga, tướng  Valery Gerasimov nhấn mạnh, bất chấp kinh tế nước này đang lâm vào khủng hoảng do phải chịu các lệnh trừng phạt của châu Âu và Mỹ cũng như giá dầu giảm mạnh, các lực lượng vũ trang nước này sẽ được bổ sung thêm 50 tổ hợp tên lửa đạn đạo hiện đại, tinh vi khác nhau vào cuối năm nay.

NATO tăng quân tới 6 nước Đông Âu, Nga củng cố kho vũ khí - 1
Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga, tướng  Valery Gerasimov
Tướng  Valery Gerasimov nhấn mạnh, Nga sẽ bổ sung và củng cố kho vũ khí để đảm bảo ưu thế quân sự trước phương Tây.
 

"Việc củng cố các lực lượng hạt nhân chiến lược của chúng tôi để đảm bảo khả năng quân sự tối ưu của họ... Sự phát triển toàn diện của các lực lượng vũ trang nói chung sẽ giúp đảm bảo rằng, Mỹ và NATO không thể đạt được ưu thế quân sự  hơn nước chúng tôi", Tướng Valery Gerasimov nhấn mạnh.

 Trên thực tế, việc bổ sung các tổ hợp tên lửa mới chỉ là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa các lực lượng vũ trang Nga từ nay cho tới năm 2020. Tổng thống Vladimir Putin trước đó đã tuyên bố chi tiêu quốc phòng của Nga sẽ vẫn được đảm bảo bất chấp  khủng hoảng kinh tế  buộc chính phủ phải cắt giảm ngân sách ở các bộ phận khác.

Tướng Gerasimov nhấn mạnh, trước các mối đe dọa mà Mỹ và NATO đang đặt ra, Nga  không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đầu tư hiện đại hóa quân đội để đảm bảo khả năng phòng thủ trước các nguy cơ đến từ bên ngoài biên giới nước này.

"Các nước phương Tây đang tích cực thực thi âm mưu xâm lược của họ dưới các hình thức mới, kết hợp giữa các biện pháp quân sự cũng như phi quân sự.  Họ đang sử dụng kết hợp cả các biện pháp kinh tế, chính trị và thông tin", hãng tin Interfax của Nga dẫn lời tướng Gerasimov.

NATO điều thêm quân binh áp sát biên giới Nga

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhiều lần cáo buộc Nga đang đặt ra nhiều mối đe dọa về an ninh cho các thành viên của họ, đặc biệt là kể từ khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng 3 năm ngoái.

Khi xung đột Ukraine bắt đầu bùng lên ở miền Đông nước này hồi tháng 4.2014, mối quan hệ giữa Nga và phương Tây rơi xuống mức thấp nhất kể từ  Chiến tranh Lạnh. NATO không ngừng cáo buộc Nga tích cực hỗ trợ cho phe ly khai Đông Ukraine chống lại quân đội Kiev, bất chấp Moscow mạnh mẽ bác bỏ.

Theo đó, NATO đã quyết định triển khai thêm các tàu sân bay cũng như binh sĩ tới không chỉ các nước Baltic bao gồm Estonia, Latvia và Lithuania mà còn Ba Lan, nhằm kiềm chế Nga.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 30.1 tuyên bố với báo giới tại Brussels rằng, liên minh đang lên kế hoạch để triển khai tiếp các đơn vị quân sự tới Estonia, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Bulgaria và Romania.

NATO tăng quân tới 6 nước Đông Âu, Nga củng cố kho vũ khí - 2
 Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

Ông Stoltenberg cho biết, các đơn vị quân sự bổ sung sẽ chỉ bao gồm vài chục người (khoảng từ 40 - 50 quân nhân) và đảm nhận trách nhiệm tổ chức diễn tập và lập kế hoạch để tăng cường quân tiếp viện trong trường hợp cần thiết.

Ngoài ra, trong báo cáo hàng năm của NATO, ông Stoltenberg cũng kêu gọi các nước thành viên tăng chi tiêu quốc phòng để đối phó với các mối đe dọa hiện hữu.

 "Có lý do để chúng ta phải ngăn chặn việc cắt giảm ngân sách và bắt đầu tăng dần chi tiêu quốc phòng khi các nền kinh tế của chúng ta phục hồi", ông Stoltenberg nói và nhấn mạnh, một trong những lý do là cam kết tăng chi tiêu quốc phòng của Nga.

"Bất chấp khủng hoảng kinh tế, bất chấp những vấn đề tài chính mà Nga đang phải đối mặt, họ hiện vẫn ưu tiên cho ngân sách quốc phòng", ông Stoltenberg nhấn mạnh.

NATO tăng quân tới 6 nước Đông Âu, Nga củng cố kho vũ khí - 3

  Binh sĩ NATO. Ảnh minh họa RT
Ngoài ra, ông Stoltenberg cũng nêu thêm một lý do khác là mật độ các máy bay chiến đấu của Nga  xuất hiện và quấy rối ngày càng dày đặc trên bầu trời châu Âu trong năm qua. Theo một ước tính, NATO năm 2014 phải triển khai máy bay chiến đấu để đánh chặn máy bay Nga nhiều hơn năm trước đó tới 400 lần.

Năm ngoái, NATO đã tăng cường hiện diện gần biên giới  Nga thông qua việc tiến hành  tới 200 cuộc tập trận, bất chấp sự phản đối của Moscow. Đáp trả, Nga cũng tăng cường số lượng các cuộc tập trận trong lãnh thổ của nước này.

Một số thành viên của NATO chẳng hạn như Đức đã lên tiếng hoài nghi về quyết định tăng cường quân thường trực tại Đông Âu do lo ngại động thái này sẽ chọc giận Moscow. Theo hãng tin RT, các thỏa thuận mà Nga và NATO đã ký kết quy định, việc tăng quân thường trực với số lượng lớn tới các nước Đông Âu, giáp giới với Nga là không được phép.
 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN