Nắng nóng tiếp tục bao phủ miền Bắc và miền Trung, nhiệt độ đạt đỉnh bao nhiêu?

Nắng nóng tiếp tục diễn ra ở khắp miền Bắc và phần lớn miền Trung, nhiều nơi có mức nhiệt trên 40 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (18/5), các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Tại miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên hôm nay cũng có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Các nơi còn lại của Trung Bộ và Tây Nguyên hôm nay thời tiết ban ngày chủ đạo là nắng, chiều tối đến đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ hôm nay ngày có nắng, có nơi có nắng nóng với mức nhiệt trên 35 độ C, chiều tối đến đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nắng nóng tiếp tục bao phủ miền Bắc và miền Trung, nhiệt độ đạt đỉnh bao nhiêu? - 1

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 18/5:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 38-40 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặt biệt gay gắt, phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 C, có nơi trên 39 độ C; phía Nam 33-36 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội nóng nhất cả nước hôm nay, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C

Nắng nóng và nắng nóng gay gắt xảy ra nhiều nơi tại miền Bắc và miền Trung, trong đó, Hà Nội ghi nhận nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảng Anh ([Tên nguồn])
Dự báo thời tiết hằng ngày Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN