Nam sinh viên đột tử trong phòng trọ

Một sinh viên trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng chết tại phòng trọ. Công an cho biết nạn nhân bị đột tử.

Công an phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) ngày 14/10 cho biết, nguyên nhân anh Trần Văn Phú (SN 1983, ngụ huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị, là sinh viên trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng) tử vong tại phòng trọ vào chiều 13/10 là do đột tử.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 13/10, một người bạn đến phòng trọ của bà Đinh Thị Thu, đường Âu Cơ (tổ 48, phường Hòa Khánh Bắc) để rủ Phú đi học nhưng gọi mãi không thấy trả lời.

Khi sinh viên này hỏi, bà Thu nhớ từ tối 12/10 Phú ngủ trong phòng một mình đến chiều 13/10 vẫn chưa ra ngoài. Thấy bất thường, mọi người mở cửa, phát hiện Phú đã chết trong màn, phần lưng hơi tím, ngoài ra không có dấu hiệu thương tích.

Được biết, Phú trọ học cùng với một sinh viên khác nhưng đã về quê trước đó.

Sau khi giám định pháp y, Công an phường Hòa Khách Bắc cho biết Phú chết là do bị đột tử vào khoảng thời gian từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng 13/10. Trước đó, sinh viên này từng có tiền sử bệnh đột quỵ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr. Thường (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN