Nam cán bộ Sở Văn hóa Huế mặc áo dài đi làm sau ý kiến trái chiều

Sự kiện: Thời sự

Vào dịp sáng thứ Hai đầu tiên của tháng 10, nam cán bộ, nhân viên khối cơ quan văn phòng của Sở Văn hóa -Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục mặc áo dài ngũ thân đi làm sau những ý kiến trái chiều.

Clip: Nam cán bộ Sở Văn hóa - Thể thao Thừa Thiên Huế mặc áo dài đi làm sau những ý kiến trái chiều.

Sáng 5/10, đúng dịp sáng thứ Hai đầu tiên của tháng 10, nam cán bộ, nhân viên khối cơ quan văn phòng của Sở Văn hóa -Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục mặc trang phục áo dài ngũ thân đi làm sau những ý kiến trái chiều. Nam giới từ nhân viên đến lãnh đạo Sở đều mặc áo dài ngũ thân nền áo màu xanh đậm, khăn đóng và đi giày tây, còn nữ mặc áo dài truyền thống.

Đây là lần thứ 2 nam cán bộ, nhân viên khối cơ quan văn phòng của Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế mặc áo dài ngũ thân đến nơi làm việc vào sáng thứ Hai đầu tiên của tháng. Trước đó, ngày 7/9 là lần đầu tiên nam cán bộ, nhân viên khối cơ quan văn phòng của Sở mặc áo dài ngũ thân đến công sở. Nhiều ý kiến tán dương hoạt động này của Sở Văn hóa- Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, nhưng cũng không ít người chê bai, bởi họ cho rằng việc này không phù hợp. 

Nam cán bộ, nhân viên Sở Văn hóa- Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế mặc áo dài ngũ thân làm việc tại công sở.

Nam cán bộ, nhân viên Sở Văn hóa- Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế mặc áo dài ngũ thân làm việc tại công sở.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Sở sẽ sẽ duy trì hoạt động này để bảo tồn, phát huy áo dài truyền thống. Theo ông Hải, mặc dù ban đầu việc làm này gặp nhiều ý kiến trái chiều nhưng Sở không chùn bước. Sở sẽ tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, cùng các ý kiến đóng góp của cộng đồng để có sự điều chỉnh phù hợp hơn trong trang phục áo dài của công chức, viên chức, đặc biệt là áo dài ngũ thân dành cho nam công sở trong thời gian tới.

Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Sở sẽ sẽ duy trì hoạt động mặc áo dài ngũ thân để bảo tồn, phát huy áo dài truyền thống.

Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Sở sẽ sẽ duy trì hoạt động mặc áo dài ngũ thân để bảo tồn, phát huy áo dài truyền thống.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế mong muốn chủ trương này sẽ lan tỏa rộng khắp đến với mỗi cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt là đối với cán bộ đang công tác trong ngành văn hóa và thể thao.

Sau đây là chùm ảnh nam cán bộ khối cơ quan văn phòng của Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục mặc trang phục áo dài ngũ thân truyền thống đi làm vào ngày 5/10 do PV Dân Việt ghi lại: 

Lễ chào cờ sáng thứ Hai đầu tiên của tháng 10 tại Sở Văn hóa- Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lễ chào cờ sáng thứ Hai đầu tiên của tháng 10 tại Sở Văn hóa- Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nam giới từ nhân viên đến lãnh đạo Sở đều mặc áo dài ngũ thân nền áo màu xanh đậm, khăn đóng và đi giày tây.

Nam giới từ nhân viên đến lãnh đạo Sở đều mặc áo dài ngũ thân nền áo màu xanh đậm, khăn đóng và đi giày tây.

Theo ông Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, mặc dù ban đầu việc làm này gặp nhiều ý kiến trái chiều nhưng Sở không chùn bước.

Theo ông Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, mặc dù ban đầu việc làm này gặp nhiều ý kiến trái chiều nhưng Sở không chùn bước.

Nữ giới trong trang phục áo dài truyền thống.

Nữ giới trong trang phục áo dài truyền thống.

Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Thanh Hải phát biểu tại buỗi lễ chào cờ.

Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Thanh Hải phát biểu tại buỗi lễ chào cờ.

Dịp này, Công đoàn Sở tặng hoa chúc mừng sinh nhật cho các thành viên có sinh nhật trong tháng.

Dịp này, Công đoàn Sở tặng hoa chúc mừng sinh nhật cho các thành viên có sinh nhật trong tháng.

Nam cán bộ, công chức Sở Văn hóa- Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế mặc áo dài ngũ thân giải quyết công việc tại công sở.

Nam cán bộ, công chức Sở Văn hóa- Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế mặc áo dài ngũ thân giải quyết công việc tại công sở.

Trong một phòng làm việc tại Sở Văn hóa- Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong một phòng làm việc tại Sở Văn hóa- Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế mong muốn hoạt động mặc áo dài ngũ thân sẽ lan tỏa rộng khắp đến với mỗi cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế mong muốn hoạt động mặc áo dài ngũ thân sẽ lan tỏa rộng khắp đến với mỗi cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Lãnh đạo ngành văn hóa lên tiếng chuyện nam công chức mang áo dài ngũ thân đến công sở

Người đứng đầu Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên - Huế lý giải việc mặc áo dài truyền thống nhằm góp phần giữ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Hòe ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN