Mỹ sẽ không tấn công tiêu diệt phiến quân IS ở Syria

Bất chấp những hành vi tàn bạo của IS, Mỹ tuyên bố sẽ không tấn công tiêu diệt phiến quân ở Syria.

Ngày 24/8, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Martin Dempsey khẳng định quân đội Mỹ sẽ không thực hiện chiến dịch không kích vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria vì đây không phải là “mối đe dọa trực tiếp đối với Mỹ”.

Tướng Dempsey cho rằng phiến quân IS hiện nay mới chỉ là mối đe dọa khu vực và chúng chưa có bất cứ âm mưu hay kế hoạch nào tấn công vào nước Mỹ hoặc các đồng minh ở châu Âu.

Mỹ sẽ không tấn công tiêu diệt phiến quân IS ở Syria - 1

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Martin Dempsey

Tuyên bố của ông Dempsey được đưa ra trong bối cảnh phiến quân IS vừa thực hiện vụ hành quyết dã man nhà báo người Mỹ James Foley gây chấn động dư luận thế giới để trả đũa cho các cuộc không kích của Mỹ ở Iraq.

Trước đó, nhóm phiến quân này cũng từng thề sẽ “treo cờ của thánh Allah lên Nhà Trắng”. Sau khi phát động chiến dịch tấn công ào ạt chiếm giữ thành phố Mosul của Iraq hồi tháng Sáu, nhóm phiến quân này đã tuyên bố thành lập một nhà nước Hồi giáo trên vùng lãnh thổ do họ kiểm soát ở Iraq và Syria.

Theo ông Dempsey, hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy phiến quân IS đang “có âm mưu tích cực chống lại nước Mỹ”, bởi vậy nhóm này hoàn toàn khác với tổ chức khủng bố Al Qaeda ở bán đảo Arab.

Tuy nhiên, viên tướng này khẳng định chắc chắn rằng nếu phiến quân IS có biểu hiện đe dọa đến an ninh quốc gia của Mỹ, Washington và các đồng minh trong khu vực như Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ và Arập Xê-út sẽ phát động tấn công đè bẹp tổ chức tàn bạo này.

Mỹ sẽ không tấn công tiêu diệt phiến quân IS ở Syria - 2

Chiến đấu cơ Mỹ thực hiện nhiệm vụ không kích phiến quân IS ở Iraq

Chính quyền của ông Obama đã cho phép tiến hành các cuộc không kích vào phiến quân IS ở Iraq để bảo vệ công dân Mỹ, giúp lực lượng an ninh Iraq chống trả các đợt tấn công của phiến quân. Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa có bất cứ cuộc tấn công nào nhắm vào IS ở Syria.

Đến nay, không quân Mỹ đã thực hiện tổng cộng 96 phi vụ không kích nhắm vào phiến quân IS trên toàn lãnh thổ Iraq, trong đó chủ yếu là vào lực lượng phiến quân đang bao vây quân đội chính phủ ở đập Mosul.

Những cuộc không kích của Mỹ đã góp phần chặn đứng đà tiến quân của IS, đồng thời phá tan ảo tưởng của các chiến binh phiến quân rằng Nhà nước Hồi giáo là bất khả xâm phạm và đang thắng như chẻ tre.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo FoxNews) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN