Mỹ: Kim Jong-un đã lên đến đỉnh cao quyền lực

Các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng Kim Jong-un đã nắm được quyền lực tuyệt đối ở Triều Tiên thông qua thanh trừng và sắp xếp nhân sự.

Ngày 14/2, các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thành công trong việc thâu tóm toàn bộ quyền lực thông qua công cuộc chuyển giao thế hệ lãnh đạo trong đảng Lao động Triều Tiên và quân đội.

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia James Clapper cho rằng ông Kim Jong-un đã củng cố vững chắc vị trí nhà lãnh đạo độc tôn và là người ra quyết sách cuối cùng ở Triều Tiên sau khi lên nắm quyền được 2 năm.

Mỹ: Kim Jong-un đã lên đến đỉnh cao quyền lực - 1

Ông Kim Jong-un tới chỉ đạo một nhà máy sản xuất súng hôm 13/2

Ông Clapper cho hay ông Kim đã thắt chặt quyền kiểm soát và đảm bảo lòng trung thành tuyệt đối của cấp dưới thông qua các cuộc sắp xếp nhân sự và thanh trừng.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ Michael Flynn cũng có cùng nhận định. Ông Flynn nói rằng vụ xử tử người chú quyền lực Jang Song-taek gần đây là một thông điệp quyết liệt mà Kim Jong-un đưa ra nhằm thể hiện rằng ông sẽ “không tha thứ cho bất cứ hình thức chống đối nào”.

Ngoài ra, ông Flynn cũng cho biết Triều Tiên hiện đang tìm cách cải thiện nền kinh tế vốn đang trì trệ và nỗ lực để giảm thiểu các mối đe dọa đến từ bên ngoài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Chosun) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN