Mỹ "đổ" thêm tiền giúp Philippines phòng TQ

Mỹ sẽ tăng 75% viện trợ quân sự cho Philippines để giúp nước này tăng cường khả năng bảo vệ biển đảo trước sự hung hăng của Trung Quốc.

Ngày 31/7, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết Mỹ sẽ tăng viện trợ quân sự cho Philippines lên 75% để giúp đồng minh này bảo vệ chủ quyền biển đảo trước thái độ ngày càng hung hăng của Trung Quốc trong tranh chấp chủ quyền.

Theo đó Ngoại trưởng Albert Del Rosario cho biết trong năm tài khóa tới Washington sẽ tăng gói viện trợ quân sự cho Philippines từ mức 30 triệu USD lên 50 triệu USD, mức viện trợ cao nhất kể từ khi quân đội Mỹ quay trở lại Philippines vào năm 2000.

Mỹ "đổ" thêm tiền giúp Philippines phòng TQ - 1

Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario

Ngoại trưởng Del Rosario nói: “Các khoản ngân sách quân sự sẽ do Quốc hội Mỹ phân bổ và thường được sử dụng để mua sắm và bảo dưỡng vũ khí khí tài.”

Ông cho hay Philippines có thể sẽ mua chiếc tàu tuần duyên lớp Hamilton thứ ba để tăng cường nỗ lực tuần tra trên biển trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc trên Biển Đông ngày càng leo thang.

Tàu tuần duyên lớp Hamilton là tàu chiến mới nhất và lớn nhất của hải quân Philippines. Hai chiếc tàu đầu tiên đã được Philippines mua của Mỹ dưới dạng trang bị thanh lý, nhưng nước này đã bỏ ra 25 triệu USD để tân trang hai con tàu này.

Chiếc tàu tuần duyên lớp Hamilton thứ hai sẽ về đến cảng Subic trong tuần tới và sẽ được sơn lại trước khi tham gia tuần tra trên biển cùng chiếc thứ nhất.

Mỹ "đổ" thêm tiền giúp Philippines phòng TQ - 2

Một chiếc tàu tuần duyên lớp Hamilton được trang bị cho hải quân Philippines

Tuy nhiên một quan chức quân sự cho hay có thể Philippines sẽ gác lại kế hoạch mua chiếc tàu tuần duyên thứ ba để dành tiền nâng cấp hệ thống tên lửa trang bị cho hai chiếc tàu hiện có.

Kể từ năm 2002, Mỹ đã viện trợ quân sự cho Philippines tổng cộng 312 triệu USD cùng nhiều loại khí tài quân sự khác.

Hồi đầu thập niên 1990, quân đội Mỹ hoạt động ở hai căn cứ quân sự lớn tại Philippines và tạo ra chiếc ô an ninh bảo trợ cho nước này trong nhiều thập kỷ.

Hiện Philippines đang xem xét kế hoạch cho phép Mỹ được tiếp cận nhiều hơn với các căn cứ quân sự và dân sự nhằm giúp nước này tăng cường năng lực phòng thủ của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN