Muôn kiểu tránh nóng của người Hà Nội

Trong ngày 3-4/6, nhiệt độ tại Hà Nội đạt mức đỉnh điểm, nền nhiệt chạm ngưỡng 40 độ C. Trước thời tiết này, người dân thủ đô đã phải tìm đủ muôn cách để trốn chạy cái nóng cháy da cháy thịt.

Muôn kiểu tránh nóng của người Hà Nội - 1

Hà Nội bước vào ngày thứ 3 của đợt nắng nóng đầu mùa, trong ngày hôm nay 3/6, nền nhiệt tại thủ đô đạt ngưỡng đỉnh điểm lên tới 40 độ C. Trước cái nóng gay gắt, người dân phải tìm đủ mọi cách để che chắn như mũ, khẩu trang hay chậm chí là áo khoác để tránh nóng.

Muôn kiểu tránh nóng của người Hà Nội - 2

Đã đội mũ bảo hiểm nhưng người phụ nữ này vẫn phải dùng thêm một chiếc nón lá để chắn ánh nắng chiếu trực tiếp.

Muôn kiểu tránh nóng của người Hà Nội - 3

Từng ô bóng râm từ cây xanh được tận dụng triệt để tránh nắng mỗi khi dừng đèn đỏ giao thông.

Muôn kiểu tránh nóng của người Hà Nội - 4

Mặc dù đã ngồi trong bóng râm nhưng người đàn ông này vẫn phải dùng thêm 1 chiếc ô và giấy báo để che chắn từng làn gió nóng phả từ mặt đường vào.

Muôn kiểu tránh nóng của người Hà Nội - 5

Người dân mua nước tại điểm máy bán nước tự động. Những chiếc máy đặt tại khu vực hồ Hoàn Kiếm được nhân viên bổ sung nước liên tục do người mua quá nhiều trong những ngày nắng nóng.

Muôn kiểu tránh nóng của người Hà Nội - 6

Anh Thắng (Nguyễn Xiển - Hà Nội) phải mang theo ghế xếp ra ngồi tránh nóng tại điểm chân cầu vượt. Anh Thắng cho biết, 2-3 ngày nay, cứ sau 8h sáng là nhà lại nóng bức, có lúc nhiệt độ trong nhà lên tới 37-38 độ C.

Muôn kiểu tránh nóng của người Hà Nội - 7

Nắng nóng, người lao động cũng phải tận dụng bóng râm mát từ cầu vượt để ngủ những giấc trưa vội.

Muôn kiểu tránh nóng của người Hà Nội - 8

Nguyễn Tuấn Anh cho biết, trong buổi sáng có thể không ăn gì nhưng riêng nước lọc thì phải uống hơn 2 lít/ buổi để bù cho lượng nước bị mất do nắng nóng.

Muôn kiểu tránh nóng của người Hà Nội - 9

Hầm đường bộ trở thành địa điểm "nghỉ mát" lý tưởng của người dân. Trong ảnh là một hầm sang đường tại khu vực đường Khuất Duy Tiến.

Muôn kiểu tránh nóng của người Hà Nội - 10

Những quán trà đá vỉa hè, quán ăn, nhà hàng cũng phải liên tục gọi chuyển đá lạnh tới.

Muôn kiểu tránh nóng của người Hà Nội - 11

nắng nóng kéo dài, nhu cầu mua máy lạnh, máy điều hòa, quạt gió của người dân cũng tăng cao nhằm chống chọi với cái nóng.

Muôn kiểu tránh nóng của người Hà Nội - 12

Các bãi tắm tự phát tại hồ Tây, hồ Linh Đàm đông nghịt người kể từ đầu hè, đặc biệt là những ngày nắng nóng vừa qua.

Muôn kiểu tránh nóng của người Hà Nội - 13

Bà con nông dân cũng phải tìm mọi biện pháp chống nóng khi sản xuất. Trong ảnh là người nông dân mặc áo tơi chống nóng khi làm việc, ảnh chụp tại Phúc Thọ, Hà Nội.

Nắng 40 độ, dân Hà Nội nghỉ làm ở nhà canh nước sinh hoạt

Vì mất nước liên tục, nên nhiều người ở khu đô thị bán đảo Linh Đàm đã phải nghỉ việc cơ quan để ở nhà canh nước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phạm (Infonet)
Nắng nóng kỷ lục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN