Một CSCĐ hi sinh trong vụ va chạm xe máy với người vi phạm

Sự kiện: Tin nóng

Sau khi nhập viện cấp cứu, do các vết thương quá nặng, một CSCĐ đã tử vong.

Một CSCĐ hi sinh trong vụ va chạm xe máy với người vi phạm - 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ va chạm xe máy với người vi phạm, ngày 5/5, một lãnh đạo Trung đoàn CSCĐ Công an TP.Hà Nội cho biết một CSCĐ bị thương trong vụ tai nạn đã tử vong.

“Do các vết thương quá nặng, một chiến sĩ CSCĐ đã tử vong tại bệnh viện. Tang lễ dự kiến sẽ được tổ chức vào trưa mai tại nhà tang lễ Bệnh viện 19/8 Bộ Công an”, vị lãnh đạo chia sẻ.

Thông tin về sức khoẻ của những người bị nạn khác, vị lãnh đạo này cho hay trong 4 nạn nhân bất tỉnh ban đầu, ngoài trường hợp tử vong nói trên, 1 CSCĐ đã tỉnh táo, sức khoẻ ổn định, ba thanh niên tông xe vào tổ công tác có 1 bị thương nhẹ, hai thanh niên còn lại không có vấn đề nghiêm trọng.

Trước đó, sự việc xảy ra vào khoảng 21h30 tối 4/5, một tổ công tác CSCĐ thuộc Đại đội CSCĐ Thạch Thất, Trung đoàn CSCĐ Công an TP.Hà Nội làm nhiệm vụ tại địa bàn huyện Phúc Thọ đã phát hiện ba thanh niên điều khiển xe máy đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm. 

Khi tổ công tác phát hiệu lệnh dừng xe, ba người này đã tông trực diện vào xe máy của hai CSCĐ. Sau cú va chạm mạnh khiến hai chiếc xe máy hư hỏng nặng phần đầu, có 4 nạn nhân bất tỉnh.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân quanh khu vực đã báo tin đến cơ quan công an đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Theo anh H, một người dân tại hiện trường cho hay hai thanh niên tại thời điểm xảy ra tai nạn không đội mũ bảo hiểm, trên người có mùi rượu. Về phần hai CSCĐ, một người bị thương khá nặng ở vùng đầu, có máu chảy ra từ tai.

Va chạm xe máy kinh hoàng, 2 CSCĐ nhập viện

Đang làm nhiệm vụ, xe máy chở 2 chiến sĩ CSCĐ va chạm với xe máy chở 2 thanh niên. Va chạm khiến 4 người nhập viện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN