Miền Bắc trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại dưới 5 độ C

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực miền Bắc trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất dưới 5 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (17/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong hôm nay, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít mưa, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, trưa chiều hửng nắng vài nơi; riêng vùng núi nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 5 độ C. Vùng núi cao đề phòng có băng giá.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông; Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh Nam Trung Bộ trời có mưa rào và dông rải rác, sau mưa giảm, trời hửng nắng trở lại.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết trong tuần phổ biến không mưa, ngày nắng.

Trên biển, từ nay đến khoảng ngày 18/2, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.

Ở vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Miền Bắc trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại dưới 5 độ C - 1

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Không khí lạnh tăng cường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN