Miền Bắc lúc nắng, lúc mưa

Đang trong giai đoạn chuyển mùa cộng với chịu tác động của nhiều hình thế thời tiết khác nhau nên ở khu vực Bắc Bộ thời tiết không ổn định, lúc nắng lúc mưa và nhiệt độ không quá cao.

Hạn hán ở Tây Nguyên kéo dài suốt thời gian qua đã chấm dứt khi khu vực này đã chính thức bước vào mùa mưa. Gần một tháng trở lại đây Tây Nguyên đã có mưa liên tục với tổng lượng mưa đạt từ 100 – 150mm, có nơi đạt 220 – 300 mm, giúp cho khu vực này thoát khỏi hạn hán. Hạn hán chấm dứt, các sông suối mực nước đã tăng thêm từ 30 – 50cm.

Sang đến ngày hôm nay, khu vực Tây Nguyên thời tiết vẫn duy trì sáng nắng chiều mưa rải rác do chịu tác động của hội tụ giữa hai đới gió nhiều ẩm là đông nam và tây nam, trong mưa dông có khả năng kèm theo mưa đá, tố lốc nên cần hết sức đề phòng các hiện tượng cực đoan này.

Với các tỉnh miền Bắc do vẫn đang trong giai đoạn chuyển mùa, vừa chịu tác động của vùng thấp nóng phía tây lại vừa chịu ảnh hưởng của không khí biển nên liên tiếp hình thành những đám mây dông nhỏ từ Thượng Lào di chuyển sang nên thời tiết không ổn định, lúc mưa lúc nắng với nền nhiệt không quá cao. Ở khu Đông Bắc nhiệt độ là 26 – 28 độ C, thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng phổ biến 30 – 33 độ C, các tỉnh phía tây Bắc Bộ là 31 – 34 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ do chịu tác động của vùng thấp nóng phía tây nên phổ biến toàn khu vực là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nơi có nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ phổ biến 31 – 34 độ C, khu vực nắng nóng 35 – 37 độ C.

Khu vực Nam Bộ thời tiết ổn định, thành phố Hồ Chí Minh và miền đông Nam Bộ nắng nóng xuất hiện vào ban ngày, đến chiều tối toàn khu vực có mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa. Nhiệt độ phổ biến 33 – 36 độ C.

Trên biển ở hầu khắp các vùng biển từ Bắc vào Nam và ở ngoài khơi xa đều có thời tiết tốt, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa gió duy trì cấp 4, trời tạnh ráo, sóng biển dưới 1.50 mét, thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động tại các khu vực này.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Nhiệt độ 31 – 33 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 31 – 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông, đêm không mưa. Nhiệt độ 34 – 36 độ C.

Bản tin thời tiết đặc biệt: Dự báo, phân tích tình hình thời tiết, triều cường (miền Nam), cập nhật liên tục trong ngày, được cung cấp bởi chuyên gia có uy tín thuộc Trung tâm dự báo KTTV TW.

Chỉ có tại Tin thời tiết, Thời tiết 24h. Mời độc giả theo dõi hàng ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN