Máy bay Vietnam Airlines bị vỡ cánh quạt ở Úc

Cánh quạt của máy bay bị gãy, bắn tung nhiều mảnh vỡ ra đường băng sân bay Úc.

Sáng ngày 6/5, một chiếc máy bay Airbus A330 của hãng hàng không Vietnam Airlines đã gặp trục trặc động cơ và khiến cả sân bay Melbourne của Úc phải đóng cửa, nhiều chuyến bay nội địa, quốc tế phải chuyển hướng.

Theo một số nhân chứng, chiếc máy bay này đang chạy đà để chuẩn bị cất cánh trên đường băng lúc 10:50 (giờ địa phương) thì bất ngờ động cơ của máy bay bị trục trặc, làm bắn tung nhiều mảnh quạt vỡ và mảnh vụn xuống đường băng khiến máy bay phải dừng lại ngay sau đó.

Máy bay Vietnam Airlines bị vỡ cánh quạt ở Úc - 1

Một máy bay Airbus A330 của Vietnam Airlines

Một số mảnh vỡ đã bốc cháy khi văng ra khỏi máy bay khiến nhiều người lầm tưởng rằng máy bay đang bị cháy, và lực lượng cứu hỏa Úc đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường.

Bảy chuyến bay nội địa và một chuyến bay quốc tế đã phải chuyển hướng trong khi sân bay đóng cửa để các nhân viên dọn dẹp các mảnh vụn trên đường băng. Sân bay Melbourne mở cửa đường băng trở lại vào lúc 11:30.

Chiếc máy bay gặp sự cố được kéo ra một bãi đỗ, hành khách trên máy bay phải thực hiện lại quy trình hải quan và nhập cảnh trong khi chờ đợi chuyến bay tiếp theo.

Một phát ngôn viên của sân bay Melbourne cho biết: “Mảnh vỡ từ động cơ máy bay văng ra và có xuất hiện một vài đốm lửa nhỏ nhưng không có gì nghiêm trọng xảy ra. Tất cả mọi người trên máy bay đều an toàn và không ai gặp bất cứ nguy hiểm nào.”

Máy bay Vietnam Airlines bị vỡ cánh quạt ở Úc - 2

Sân bay Melbourne phải đóng cửa sau khi sự cố xảy ra

Vị quan chức này giải thích thêm: “Chiếc máy bay gặp trục trặc ngay giữa giao điểm của các đường băng khác nhau, thế nên chúng tôi đã phải đình chỉ tất cả các chuyến bay ở đây.”

Một hành khách tên là Peter cho biết máy bay mới chỉ cất cánh được một chút thì sự cố xảy ra, và phi công thông báo với toàn thể hành khách: “Động cơ số hai bị hỏng.”

Peter nói rằng toàn bộ hành khách trên máy bay đều an toàn, tuy nhiên họ cũng rất lo lắng về sự cố này. Họ đã phải ngồi yên trong máy bay chờ đợi khoảng nửa giờ đồng hồ trước khi được chuyển vào phòng chờ.

Một số hành khách đã bày tỏ sự tức giận trên Twitter vì bị trễ chuyến. Một người viết: “Bị mắc kẹt trên đường băng ở sân bay Melbourne sau khi một máy bay khác buộc phải quay lại vì gặp sự cố. Hiện vẫn đang dọn dẹp các mảnh vỡ.”

Trong một thông báo phát đi chiều nay, Vietnam Airlines xác nhận chiếc Airbus A330 mang số hiệu VN780, xuất phát từ Melbourne đến Tp. Hồ Chí Minh lúc 10:35 sáng (giờ địa phương) đã gặp trục trặc kỹ thuật khi đang trên đường băng chạy đà chuẩn bị cất cánh. Vietnam Airlines cho biết, khi đồng hồ hiển thị báo nhiệt độ động cơ số 2 bên phải cao quá mức cho phép, tổ bay đã thực hiện đình chỉ cất cánh theo quy trình. Máy bay sau đó được đưa về sân đỗ. Toàn bộ 180 hành khách cùng 13 thành viên phi hành đoàn, hành lý và hàng hóa đều an toàn.

Vietnam Airlines đã chủ động phối hợp các hãng hàng không khác chuyển hành khách sang chuyến bay trong ngày để nối chuyến về Tp.HCM. Số còn lại sẽ được bố trí trên chuyến Sydney - Tp.HCM của Vietnam Airlines vào ngày mai.

Nguyên nhân của sự việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo News.com) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN