Máy bay chở cựu TT Bush hạ cánh khẩn cấp

Chiếc máy bay chở cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi mùi khói được phát hiện trong buồng lái.

Cơ quan hàng không liên bang Mỹ (FAA) ngày hôm qua (16/6) cho biết, chiếc máy bay chở ông Bush đã hạ cánh khẩn cấp khi đang trong hành trình từ Philadelphia tới Dallas vào tối 15/6. Chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay ở Louisville thuộc bang Kentucky và không người nào trên máy bay bị thương.

Phát ngôn viên của FAA, bà Holly Baker cho biết, chiếc máy bay chở ông George W. Bush là loại máy bay cá nhân Gulfstream 4. Quyết định hạ cánh khẩn cấp được đưa ra sau khi mùi khói được phát hiện trong buồng lái của máy bay.

Máy bay chở cựu TT Bush hạ cánh khẩn cấp - 1

Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush

Freddy Ford, phát ngôn viên của cựu Tổng thống Bush, cho biết chiếc máy bay đã tiếp tục hành trình tới Dallas sau khi dừng lại tại Louisville trong thời gian ngắn để kiểm tra. Phát ngôn viên Ford nói, ông không nhìn hay gửi thấy khói trên máy bay.

Nguyên nhân gây ra khói trong buồng lái vẫn chưa được tiết lộ.

Ông Bush là Chủ tịch danh dự của tổ chức The First Tee, chuyên hỗ trợ các chương trình giáo dục thanh niên qua golf.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Washington Post) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN