Malaysia: Bà già tử vong vì 7 người vô cảm

Một bà già 60 tuổi nằm bất tỉnh trên đường sau khi bị kẻ cướp tấn công. Đã có 7 người đi qua nhưng không một ai trong số họ mảy may quan tâm, giúp đỡ và hậu quả là bà già đã chết thương tâm.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng thứ Ba vừa qua. Nạn nhân là bà Tan Kim Chuan, 60 tuổi, người .

Bà bị xô ngã xuống đường và nằm bất tỉnh nhân sự sau khi bị một tên cướp bất ngờ tấn công vào đầu.

Một clip thu được từ hệ thống camera an ninh cho thấy, bà Tan đã nằm trên đường khoảng bảy phút. Trong khoảng thời gian đó, có tổng cộng bảy người đi ngang qua nhưng họ đều thờ ơ lãnh đạm.

Tới khoảng 6h10, có ba người tốt bụng đã khiêng bà Tan vào lề đường và gọi xe cấp cứu.

Malaysia: Bà già tử vong vì 7 người vô cảm - 1

Hình ảnh thu được từ hệ thống camera an ninh

Sau chín giờ đồng hồ chống cự với những vết thương nghiêm trọng, bà Tan đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Penang, Malaysia

Các bác sỹ cho biết, bệnh nhân tử vong vì chấn thương ở đầu. Tuy nhiên, nếu được cấp cứu sớm hơn, tính mạng của bà có thể đã được cứu.

Bà Lay Yong, chị gái của nạn nhân xấu số, cho biết, bà muốn những con người vô cảm kia “hãy lắng nghe lương tâm mình lên tiếng”.

“Với những người nhìn thấy em gái tôi nằm dưới đất, lẽ ra họ phải làm một điều gì đó, chí ít thì cũng hét lên để kêu gọi sự giúp đỡ”, bà Lay Yong bày tỏ.

“Tại sao họ lại có thể điềm nhiên bước đi như vậy cơ chứ? Tôi rất tức giận nhưng tôi có thể làm gì được họ?”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Thảo (Dân Việt/AO)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN