Loại cà độc khiến người ăn... khỏa thân

Một tu sĩ người Đức được cảnh sát tìm thấy trong tình trạng không mảnh vải che thân, hoảng loạn gần như vô thức. Nguyên nhân ban đầu được xác định do trước đó, ông đã ăn phải quả cà độc.

Một người dân đã nhìn thấy vị tu sĩ này nấp sau một lùm cây trong khu rừng thuộc thị trấn Unterwössen thuộc bang Bayern, Đức, trong tình trạng không mảnh vải che thân. Sau nỗ lực đưa vị tu sĩ này ra ngoài không thành, người này đã gọi điện cho cảnh sát thị trấn.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa ông ta vào bệnh viện.

Loại cà độc khiến người ăn... khỏa thân - 1

Quả cà độc

Tại bệnh viện, các bác sĩ cho rằng, vị tu sĩ này đã ăn phải loại quả cà độc có màu đen. Khi ăn loại quả này, hàng loạt các chất độc sẽ đi vào cơ thể và có khả năng gây ảo giác, làm liệt cơ.

Người ăn phải chất này có biểu hiện hoảng loạn, hành vi bất thường, tim đập nhanh, mặt đỏ bừng. Rất may, vị tu sĩ mới chỉ ăn một lượng nhỏ, nếu dùng lượng lớn chất này có thể dẫn đến tử vong.

Theo nhận định của các chuyên gia, rất có thể, hành vi trần truồng của vị tu sĩ này là do ông đã trải qua hàng loạt các triệu chứng trên khiến da bị ngứa, nóng và khó khịu dẫn đến hành động vô thức điên rồ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cẩm Ngọc (Dân Việt/DM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN