Lộ trình di chuyển tại Đà Nẵng của bệnh nhân thứ 35 nhiễm Covid-19

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Bệnh nhân thứ 35 dương tính với Covid-19 tại Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng đã đi rất nhiều nơi trước khi cách ly.

Ngày 11/3, Bộ Y tế đã công bố ca bệnh nhiễm Covid-19 thứ 35 tại Việt Nam. Bệnh nhân tên N.T.T.N (nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam), cư trú tại K408/78 Hoàng Diệu (phường Bình Thuận, quận Hải Châu, Đà Nẵng) và là nhân viên bán hàng tại Siêu thị Điện máy Xanh ở quận Hải Châu.

Về diễn biến, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, khoảng 18-19h ngày 4/3, bệnh nhân N. có tiếp xúc trực tiếp với 2 bệnh nhân người Anh tại siêu thị Điện máy Xanh đến mua sim điện thoại trong khoảng 10 phút. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục làm việc tại đây đến 22h cùng ngày rồi về nhà.

Ngày 5/3, bệnh nhân làm việc tại Siêu thị Điện máy Xanh từ 7h sáng đến 12h30. Lúc 13h, bệnh nhân có dự cuộc họp tại Trung tâm Thế giới di động (325 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) với khoảng 40 người tham gia.

Sáng 6/3, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho khan, nghỉ tại nơi cư trú. Đến 15h cùng ngày, bệnh nhân tiếp tục đi làm tại Siêu thị Điện máy Xanh đến 22h.

Ngày 7/3, bệnh nhân tiếp tục làm việc tại Siêu thị Điện máy Xanh từ 7h đến 15h, sau đó về nhà mẹ đẻ khoảng 15-20 phút rồi về nơi cư trú. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, bệnh nhân đi siêu thị Danavi Mart (tại đường Lê Đình Lý) cùng với em chồng là T.D.T (ở cùng nơi cư trú với bệnh nhân).

Bệnh nhân thứ 35 cùng một nhân viên khác tiếp 2 du khách người Anh. Ảnh: ĐMX.

Bệnh nhân thứ 35 cùng một nhân viên khác tiếp 2 du khách người Anh. Ảnh: ĐMX.

Trong các buổi sáng từ 5-7/3, bệnh nhân N. có đến nhà bố mẹ đẻ tại số 62 Bình Thái 1, tổ 43, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ để gửi con và đi làm.

Sáng sớm 8/3, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, sốt nên không đi làm mà nghỉ tại nhà. Đến 14h chiều, bệnh nhân được em chồng chở đi đi khám tại Bệnh viện Đà Nẵng và được chẩn đoán: Viêm phổi phế quản, được cấp thuốc và điều trị ngoại trú.

Sáng 9/3, bệnh nhân có đọc thông tin trên Internet về 2 trường hợp người Anh dương tính với Covid-19. Sau đối chiếu hình ảnh từ camera tại Siêu thị, nghi ngờ mình lây nhiễm, bệnh nhân tự đi xe máy đến Bệnh viện Phổi lúc 16h khám và được yêu cầu cách ly tại nhà.

Đến 17h ngày 9/3, bệnh nhân vào siêu thị Vinmart, địa chỉ số 408 Hoàng Diệu. Lúc 18h, Trung tâm Y tế quận Hải Châu đến nhà thăm khám và khuyến cáo bệnh nhân đến cơ sở y tế thực hiện cách ly. 21h cùng ngày, bệnh nhân tự đến Bệnh viện Phổi và được thu dung, cách ly, điều trị.

Lúc 16h30 ngày 10/3, bệnh nhân được chuyển đến Khu cách ly, Khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng.

Sau khi xác định bệnh nhân N. dương tính với Covid-19, cơ quan chức năng tỉnh Đà Nẵng đã điều tra, lập danh sách những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân tại gia đình chồng, gia đình bố mẹ đẻ, nơi làm việc và các cơ sở khám chữa bệnh. Đồng thời, tổ chức cách ly các trường hợp tiếp xúc gần này và phun hóa chất khử trùng những nơi bệnh nhân từng đến.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Virus SARS-CoV-2 đã biến chủng, bệnh nhân số 17 có biểu hiện viêm phổi rõ nét

Bệnh nhân số 17 từ Italy về Việt Nam và bệnh nhân số 20 lây nhiễm từ bệnh nhân số 17 có biểu hiện viêm phổi rõ nét...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN