Lộ diện người trúng số 337 triệu USD ở Mỹ

Chủ nhân của giải xổ số độc đắc 337 triệu USD (hơn 7.000 tỉ đồng) ở Mỹ đã chính thức lộ diện hôm 31/8, sau 2 tuần có thông tin về người trúng giải.

Người may mắn này là Donald Lawson, 44 tuổi, một kỹ sư đường sắt sống tại thành phố Lapeer, bang Michigan. Thay vì đợi nhiều năm để nhận toàn bộ số tiền trên, ông Lawson quyết định nhận luôn một lần 224,6 triệu USD. Số tiền này chỉ còn 158,7 triệu USD sau khi đóng thuế.

Lộ diện người trúng số 337 triệu USD ở Mỹ - 1

Ông Donald Lawson (trái) nhận giải xổ số hôm 31/8. Ảnh: AP

Ông Lawson đã xin nghỉ việc sau khi biết tin mình trúng số để tận hưởng cuộc sống an nhàn. Ông cho biết có kế hoạch dùng số tiền này vào việc chăm sóc gia đình, đi du lịch, dọn đến một nơi khác sinh sống và giúp 2 con vào đại học. Dù vậy,  ông nhấn mạnh việc trở thành triệu phú không làm thay đổi bản chất con người mình.

Theo hãng tin AP, đây chính là giải độc đắc lớn thứ 3 trong lịch sử giải xổ số Powerball ở Mỹ. Kỷ lục hiện nay vẫn là giải độc đắc có giá trị 365 triệu USD, được chia cho một nhóm 8 người tại bang Nebraska năm 2006.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Phương (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN