Lộ diện linh vật hổ sắp xuất hiện tại đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022

Hàng chục linh vật phục vụ đường hoa Tết Nhâm Dần 2022 có kích thước, hình dáng, vật liệu khác nhau thể hiện sự uy phong của “chúa sơn lâm” đang được các nghệ nhân khẩn trương chế tác tại xưởng ở quận 12, TP.HCM.

Hơn nửa tháng nay, xưởng chế tác của nghệ nhân Văn Tòng (quận 12, TP.HCM) có hàng chục nghệ nhân, công nhân đang tất bật hoàn thành những hạng mục linh vật của đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022.

Hơn nửa tháng nay, xưởng chế tác của nghệ nhân Văn Tòng (quận 12, TP.HCM) có hàng chục nghệ nhân, công nhân đang tất bật hoàn thành những hạng mục linh vật của đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022.

Theo ban tổ chức đường hoa, khác với các năm trước, linh vật cổng chào đường hoa 2022 không nằm ở vị trí trung tâm mà được đặt hai bên với hình tượng “Song hổ tương phùng”. Hiện tại, xưởng chế tác đã hoàn thiện 2 chú hổ sẽ được đặt hai bên cổng của đường hoa.

Theo ban tổ chức đường hoa, khác với các năm trước, linh vật cổng chào đường hoa 2022 không nằm ở vị trí trung tâm mà được đặt hai bên với hình tượng “Song hổ tương phùng”. Hiện tại, xưởng chế tác đã hoàn thiện 2 chú hổ sẽ được đặt hai bên cổng của đường hoa.

So với những năm trước, cặp hổ cao hơn 3m, dài 7m được xưởng chế tác bằng những tấm nhựa cứng giả gỗ kích cỡ khác nhau, tạo thành hình dáng uy dũng của con hổ khi ghép các lát cắt lại với nhau.

So với những năm trước, cặp hổ cao hơn 3m, dài 7m được xưởng chế tác bằng những tấm nhựa cứng giả gỗ kích cỡ khác nhau, tạo thành hình dáng uy dũng của con hổ khi ghép các lát cắt lại với nhau.

Lộ diện linh vật hổ sắp xuất hiện tại đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 - 4

Hình dáng và đầu hổ được các nghệ nhân thực hiện rất đường nét, thể hiện sự dũng mãnh, miệng há rộng gầm rú đầy uy lực của “chúa sơn lâm”. Sự thay đổi trong cách bố trí cổng chào không chỉ mang lại nét mới cho đường hoa mà còn nhấn mạnh đến tập tính của linh vật hổ, loài vật thường sống và hoạt động độc lập.

Hình dáng và đầu hổ được các nghệ nhân thực hiện rất đường nét, thể hiện sự dũng mãnh, miệng há rộng gầm rú đầy uy lực của “chúa sơn lâm”. Sự thay đổi trong cách bố trí cổng chào không chỉ mang lại nét mới cho đường hoa mà còn nhấn mạnh đến tập tính của linh vật hổ, loài vật thường sống và hoạt động độc lập.

Điểm nhất của đường hoa là ông hổ Ông Ba Mươi đang được dựng bằng khung sắt cắt gọn tinh tế, với sự kết hợp hài hòa giữa kính cường lực, mica và rêu cỏ, tạo nên hiệu ứng thoắt ẩn thoắt hiện của hổ. Ông hổ lớn nhất đường hoa này có chiều cao 4,6m, dài 10m.

Điểm nhất của đường hoa là ông hổ Ông Ba Mươi đang được dựng bằng khung sắt cắt gọn tinh tế, với sự kết hợp hài hòa giữa kính cường lực, mica và rêu cỏ, tạo nên hiệu ứng thoắt ẩn thoắt hiện của hổ. Ông hổ lớn nhất đường hoa này có chiều cao 4,6m, dài 10m.

Các nghệ nhân, công nhân xưởng đang khẩn trương hàn phần khung còn lại của chú hổ lớn nhất đường hoa. Ông Lê Minh Hoàng, quản lý xưởng Văn Tòng cho biết, đến thời điểm hiện tại xưởng đã hoàn thành 60% các linh vật, đang khẩn trương thi công để đưa ra đường hoa lắp đặt đúng tiến độ.

Các nghệ nhân, công nhân xưởng đang khẩn trương hàn phần khung còn lại của chú hổ lớn nhất đường hoa. Ông Lê Minh Hoàng, quản lý xưởng Văn Tòng cho biết, đến thời điểm hiện tại xưởng đã hoàn thành 60% các linh vật, đang khẩn trương thi công để đưa ra đường hoa lắp đặt đúng tiến độ.

Ngoài sân vườn, một chú hổ cao 3,5m, dài 8m và nặng gần 2 tấn với dáng vẻ oai hình đã hoàn thành 60%. Con hổ này được lắp ghép bằng sỏi, đá thể hiện sự cứng rắn, mạnh mẽ vươn lên vượt qua sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh sẽ được đặt ở cuối đường hoa.

Ngoài sân vườn, một chú hổ cao 3,5m, dài 8m và nặng gần 2 tấn với dáng vẻ oai hình đã hoàn thành 60%. Con hổ này được lắp ghép bằng sỏi, đá thể hiện sự cứng rắn, mạnh mẽ vươn lên vượt qua sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh sẽ được đặt ở cuối đường hoa.

Bà Nguyễn Thị Cơ quét lớp sơn đầu tiên cho những chú hổ nhỏ sau khi các nghệ nhân chế tác hoàn thiện hình dáng. “Những chú hổ này được tạo thành bằng chất liệu xốp, để con vật được cứng, không bị khách xem gỡ xốp phải lót lớp màn bên ngoài cho cứng rồi sau đó sơn đường nét mới đẹp được”, nghệ nhân này cho hay.

Bà Nguyễn Thị Cơ quét lớp sơn đầu tiên cho những chú hổ nhỏ sau khi các nghệ nhân chế tác hoàn thiện hình dáng. “Những chú hổ này được tạo thành bằng chất liệu xốp, để con vật được cứng, không bị khách xem gỡ xốp phải lót lớp màn bên ngoài cho cứng rồi sau đó sơn đường nét mới đẹp được”, nghệ nhân này cho hay.

Xưởng Văn Tòng phụ trách thực hiện 20 con hổ có hình dáng, kích thước và vật liệu khác nhau. Trong đó, hổ được làm bằng vật liệu xốp chiếm đa số sẽ được sắp xếp suốt dọc đường hoa.

Xưởng Văn Tòng phụ trách thực hiện 20 con hổ có hình dáng, kích thước và vật liệu khác nhau. Trong đó, hổ được làm bằng vật liệu xốp chiếm đa số sẽ được sắp xếp suốt dọc đường hoa.

Một trong những chú hổ đất có hình dáng mũm mĩm với nụ cười đáng yêu, có chiều cao hơn 1,8m, làm bằng vật liệu xốp, bên ngoài phủ bằng lớp dây kết từ cây lục bình.

Một trong những chú hổ đất có hình dáng mũm mĩm với nụ cười đáng yêu, có chiều cao hơn 1,8m, làm bằng vật liệu xốp, bên ngoài phủ bằng lớp dây kết từ cây lục bình.

Bên cạnh các linh vật chính của đường hoa, xưởng Văn Tòng còn phụ trách một số hạng mục trang trí khác như lu hoa, chữ xuân… Công nhân hoàn thành công đoạn cuối cùng của chiếc lu đặc trưng của vùng đất Nam bộ. Bên trong được làm khung sắt, lớp ngoài bọc xốp. Những chiếc lu có đường kính hơn 2m này khi đặt tại đường hoa sẽ kết hợp với những chậu hoa nhỏ tạo thành suối hoa chảy từ trong lu ra.

Bên cạnh các linh vật chính của đường hoa, xưởng Văn Tòng còn phụ trách một số hạng mục trang trí khác như lu hoa, chữ xuân… Công nhân hoàn thành công đoạn cuối cùng của chiếc lu đặc trưng của vùng đất Nam bộ. Bên trong được làm khung sắt, lớp ngoài bọc xốp. Những chiếc lu có đường kính hơn 2m này khi đặt tại đường hoa sẽ kết hợp với những chậu hoa nhỏ tạo thành suối hoa chảy từ trong lu ra.

Các chữ xuân hiện cũng đã được hoàn thành tại xưởng. Những chữ này sẽ được các chú hổ cõng trên lưng ở hai bên đường hoa. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 toạ lạc trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 với chủ đề “Xuân quê hương, ấm tình nhân ái”, đường hoa ghi đậm dấu ấn về một “giai đoạn lịch sử” khó quên của TP.HCM đang từng bước hồi sinh sau khi trải qua nhiều tháng là tâm dịch của cả nước.

Các chữ xuân hiện cũng đã được hoàn thành tại xưởng. Những chữ này sẽ được các chú hổ cõng trên lưng ở hai bên đường hoa. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 toạ lạc trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 với chủ đề “Xuân quê hương, ấm tình nhân ái”, đường hoa ghi đậm dấu ấn về một “giai đoạn lịch sử” khó quên của TP.HCM đang từng bước hồi sinh sau khi trải qua nhiều tháng là tâm dịch của cả nước.

Ngoài xưởng chế tác linh vật tại quận 12, tại Khu du lịch Văn Thánh, quận Bình Thạnh, đơn vị thi công cũng đang thực hiện các tiểu cảnh như: tán rừng “Cây cao bóng cả”, “Hoa thơm cỏ lạ”, 4 dãy núi trùng trùng, điệp điệp, cánh đồng lúa…nằm dọc các khu vực đường hoa.

Ngoài xưởng chế tác linh vật tại quận 12, tại Khu du lịch Văn Thánh, quận Bình Thạnh, đơn vị thi công cũng đang thực hiện các tiểu cảnh như: tán rừng “Cây cao bóng cả”, “Hoa thơm cỏ lạ”, 4 dãy núi trùng trùng, điệp điệp, cánh đồng lúa…nằm dọc các khu vực đường hoa.

Đường hoa sẽ mở cửa từ 19h ngày 29/1 đến 17h ngày 4/2/2022 (tức từ 27 tháng Chạp Âm lịch đến mùng 4 Tết). Thời gian thi công sẽ diễn ra từ ngày 13 - 29/1.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Quân ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN